Xã hội

Thời tiết 12/1: Miền Bắc tiếp tục rét sâu, miền Trung có mưa rào

12/01/2018, 05:05

Miền Bắc tiếp tục rét đậm, rét hại, tuy nhiền trời có hửng nắng vào buổi trưa, Nam Bộ se lạnh vào sáng sớm.

20171012-120602-thuong-truong-du-bao-thoi-tiet-10-

Thời tiết 12/1: Miền Bắc tiếp tục rét sâu, miền Trung có mưa rào. (Ảnh minh họa)

Tin tức thời tiết mới nhất đêm 11/1 và ngày 12/1: Theo TTDBKTTVTU, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường xuống phía Nam. Theo đó, các tỉnh miền Bắc và miền Trung tiếp tục có rét đậm, rét hại.

Tại miền Bắc, nhiệt độ thấp nhất từ 9-12 độ, vùng cao có nơi xuống thấp dưới 5 độ, tuy nhiên buổi trưa sẽ ấm áp hơn vì trời có hửng nắng.

Vào đến miền Trung, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế  rét đậm, có nơi rét hại, nhiệt độ vào ban đêm từ 11-14 độ. Bên cạnh đó, xuất hiện mưa và mưa rào rải rác ở một số nơi. Càng vào phía nam, nhiệt độ càng lên cao.

Khu vực Tây Nguyên có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 15 – 18 độ C. Các tỉnh phía nam, mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, trời mát mẻ từ 19 – 31 độ C.

Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi Nam Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh; sóng biển cao từ 2-4m.

Khu vực Bắc biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3-5m, biển động mạnh.

Khu vực giữa và Nam biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.