Xã hội

Thời tiết 21/5/2018: Nam bộ mưa lớn, đề phòng nguy cơ ngập úng

21/05/2018, 06:49

Theo dự báo trong hôm nay sẽ là thời điểm Nam Bộ có mưa lớn nhất, cục bộ nhiều điểm mưa rất to.

082248_du-bao-thoi-tiet

Thời tiết 21/5/2018: Nam bộ mưa lớn, đề phòng nguy cơ ngập úng.

Ngày hôm qua (20/5), nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra ở khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên và một số nơi ở Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-36 độ, một số nơi có nhiệt độ cao hơn như: Yên Châu (Sơn La) 37 độ, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 36.5 độ, Con Cuông (Nghệ An) 37.1 độ, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 36.4 độ,…

Do ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía Tây có trục ở khoảng 25-27 độ vĩ Bắc với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên ngày hôm nay (21/5) nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên và một số nơi ở Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.

Tại khu vực Hà Nội trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-36 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ. Ở các tỉnh Trung Bộ nắng nóng sẽ kéo dài đến khoảng ngày 22/5.

Theo dự báo trong hôm nay và thứ 7 tới sẽ là thời điểm Nam Bộ có mưa lớn nhất, cục bộ nhiều điểm mưa rất to. Người dân cần đề phòng nguy cơ ngập úng cùng các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió giật.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày 22/5/2018

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 58-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 54-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ, có nơi trên 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 48-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 48-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58-94%.Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ C.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.