Xã hội

Thời tiết 22/6: Hà Nội oi bức, nắng nóng 35 độ C

22/06/2017, 09:04

Thời tiết 22/6, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc bắt đầu đợt nắng nóng mới với nhiệt độ cao nhất 35 độ C.

nangnonggaygat

Thời tiết ngày mai (22/6) Hà Nội và Bắc Bộ bắt đầu nắng nóng

Cập nhật dự báo thời tiết 22/6: Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày hôm qua (21/6), nắng nóng diện rộng đã xảy ra ở các tỉnh từ Nghệ An trở vào đến Phú Yên với nhiệt độ phổ biến 35-37 độ. 

Theo đó, cơ quan khí tượng dự báo, từ ngày hôm nay (22/6), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển nên nắng nóng sẽ tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi cao trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-15 giờ. Từ ngày 24/06, nắng nóng ở các tỉnh miền Trung sẽ dịu dần. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

Các tỉnh miền Bắc, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi và khu Đông Bắc có nơi mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày từ 24 - 27 độ C; nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C.

Khu vực Hà Nội, từ ngày 22-24/6 trời oi bức, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 34-35 độ, có nơi trên 35 độ. 

Thời tiết oi bức và nắng nóng tại miền Bắc trong những ngày thi THPT Quốc gia 2017 có thể sẽ gây cảm giác khó chịu cho các sĩ tử. Do vậy, các thí sinh ở khu vực miền Trung cần hết sức lưu ý với nắng nóng và chuẩn bị vật dụng chống nắng cũng như bổ sung thêm lượng nước cho cơ thể. 

Kỳ thi THPT Quốc gia 2017 diễn ra từ 22 - 24/6, EVN Hà Nội cũng khẳng định không cắt điện trong thời gian này để phục vụ thí sinh.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác; sau có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi và khu Đông Bắc có nơi mưa vừa, mưa to. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 67 - 81%.Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Xem thêm video:

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 96%.Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 56 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 67 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.