Xã hội

Thời tiết 31/12/2017: Bắc Bộ mưa nhỏ rải rác, Nam Bộ nắng đẹp

31/12/2017, 06:59

Thời tiết ngày cuối cùng của năm 2017: khi khí lạnh khô dồn sâu xuống, mưa tại miền Bắc chỉ diễn ra vài nơi.

31_b

Đêm qua và sáng sớm nay, toàn miền Bắc vẫn có mưa và mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ thấp nhất đêm qua tại Hà Nội ở mức 15 độ, TP Lạng Sơn 12 độ, các khu vực khác ở Tây Bắc Bộ phổ biến 14-15 độ, riêng Sa Pa (Lào Cai) rét 8 độ.

Hôm nay, khi khí lạnh khô dồn sâu xuống, mưa tại miền Bắc chỉ còn diễn ra vài nơi, tuy nhiên do trời âm u nên nhiệt độ ban ngày vẫn chưa nhích nhiều, cao nhất tại Hà Nội ở mức 18 độ C, TP Lạng Sơn 15 độ, các tỉnh Tây Bắc Bộ dao động 18-21 độ C, Sa Pa rét 11 độ.

Sang đến ngày mai, ngày đầu tiên của năm 2018, khi mưa dứt hẳn, trưa, chiều trời miền Bắc sẽ hửng nắng, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội có thể lên mức 20 độ C.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày 31/12/2017:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa và mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Độ ẩm từ 65 - 98%.Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ; vùng núi 10-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; phía Bắc ngày mai có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét. Độ ẩm từ 65 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; phía Nam có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Độ ẩm từ 60 - 98%.Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, phía Nam có nơi 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ, phía Nam có nơi 28-30 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 96%.Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa và mưa nhỏ, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 19 độ C.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.