Xã hội

Thời tiết 8/11/2017: Bắc Bộ mưa rét, lạnh dưới 14 độ C

08/11/2017, 06:24

Hôm nay 8/11, thời tiết Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ mưa vài nơi, trời rét, có nơi lạnh dưới 14 độ C.

Mien-Bac-sap-mua-ret-trong-nhieu-ngay-1

Hôm nay 8/11, thời tiết Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời rét, có nơi lạnh dưới 14 độ C. Ảnh minh họa

Tin tức thời tiết mới nhất. Theo dự báo của TTKTTVTW, từ sáng sớm nay 8/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh miền Bắc nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm trời rét, có nơi dưới 14 độ C.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông từ nay đến hết ngày 8/11 ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam tiếp tục có mưa vừa, mưa to; riêng các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa rất to. Từ ngày 9/11 mưa ở các tỉnh miền Trung sẽ giảm dần.

Không khí lạnh cũng gây ảnh hưởng tới khu vực ngoài khơi, ở Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2-3m. Khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động.

Xem thêm video:

Dự báo thời tiết chi tiết Hà Nội và các vùng trên cả nước ngày 8/11/2017:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19 độ, có nơi dưới 14 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 26 độ C

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 độ, vùng núi 15 - 18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 26 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 22 - 25 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29 độ; phía nam 29 - 32 độ C

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ C

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C

Hà Nội

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 21 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 26 độ C.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.