Xã hội

Thời tiết dị thường, trẻ em đua nhau nhập viện

18/04/2015, 06:25

Thời tiết thay đổi nóng lạnh đột ngột trong tuần qua đã khiến nhiều trẻ đổ bệnh phải nhập viện.

53
 

Theo ThS, BS. Nguyễn Thành Nam, Phó trưởng khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội) số trẻ phải đến viện khám vì các bệnh lý viêm đường hô hấp tăng vọt đến 30%, trong đó, nhiều trẻ bị viêm phổi nặng và viêm tiểu phế quản.

BS. Nam khuyến cáo, nhiều trẻ không có biểu hiện rõ ràng, chỉ húng hắng ho 2, 3 ngày nhưng khi đi khám đã chớm viêm phổi; nhất là đối với trẻ dưới một tuổi. Do vậy, các bậc phụ huynh cần giữ đủ ấm cho trẻ khi sáng, tối trời lạnh nhưng phải đảm bảo thông thoáng, mát mẻ khi trời nắng nóng vào ban ngày. Vì hầu hết các bệnh lý này đều lây qua đường hô hấp, nên khi trong gia đình có người bị hắt hơi, sổ mũi cần có ý thức phòng tránh cho trẻ, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang… để không lây nhiễm bệnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.