Thời sự

Thời tiết hôm nay 29/3 chi tiết các tỉnh thành trên cả nước

29/03/2017, 06:02
image

Thời tiết hôm nay 29/3: Hà Nội thời tiết nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng.

d67thoi-tiet

Thời tiết hôm nay 29/3: Hà Nội thời tiết nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Thời tiết hôm nay 29/3: Hà Nội trưa, chiều giảm mây, trời nắng

Tin tức thời tiết Hà Nội và các tỉnh thành mới nhất. Theo TTKTTV Trung ương, vào ngày 29/3, khu vực Bắc Bộ sẽ duy trì hình thái thời tiết nhiều mây, xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ dao động ngày từ 16 đến 28 độ C.

Riêng tại khu vực Hà Nội, thời tiết cũng sẽ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ dao động trong ngày từ 18 đến 27 độ C.

Tại các tỉnh miền Trung, thời tiết ngày 29/3 sẽ có mưa vài nơi, nhiệt độ dao động trong ngày từ 17 đến 28 độ C.

Đối với Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ dao động trong ngày từ 19 đến 35 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 16 - 19 độ, có nơi dưới 15 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : 25 - 28 độ, có nơi trên 28 độ C

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 70 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 17 - 20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : 24 – 27 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 72 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 17 – 20 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : 24 – 27 độ C

Xem thêm video:

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 – 25 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : 25 – 28 độ C

Tây Nguyên

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19 – 22 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : 30 – 33 độ C

Nam Bộ

Mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, dông sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 57 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 – 26 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 70 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 18 – 21 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : 24 – 27 độ C

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.