Xã hội

Thời tiết hôm nay 31/7: Cả nước hửng nắng sau mưa bão

31/07/2016, 06:11
image

Trong ngày hôm nay (31/7), thời tiết miền Bắc sẽ tạnh ráo, nhiệt độ trong khoảng từ 32 - 33 độ.

thoi-tiet-bao-giao-thong

Thời tiết các tỉnh Bắc Bộ sẽ tạnh ráo trong ngày hôm nay (31/7)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, sau nhiều ngày mưa liên tục do ảnh hương của hoàn lưu cơn bão số 1, nắng đã xuất hiện tại khu vực Bắc Bộ trong ngày hôm qua (30/7) nhưng vẫn chưa đồng loạt, một số tỉnh còn có mưa như Hà Nội, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hà Giang... 

Tuy nhiên, trong ngày hôm nay (31/7), thời tiết miền Bắc sẽ tạnh ráo, nắng mây đan xen và nhiệt độ trong khoảng từ 32 - 33 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày hôm nay 31/7:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 75 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, có nơi trên 33oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 70 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 0 - 33oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Thủ đô Hà Nội: Mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 72 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

>>> Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.