Xã hội

Thời tiết hôm nay 31/8: Nhiệt độ tăng nhẹ, đề phòng dông lốc

31/08/2016, 06:11
image

Dự báo trong ngày hôm nay 31/8, các tỉnh miền Bắc nắng sẽ nhiều lên kéo nhiệt độ tăng nhẹ.

xao-xac-heo-may-thu-ha-noi-1

Trong ngày 31/8, các tỉnh miền Bắc nhiệt độ tăng nhẹ, miền Nam cần đề phòng dông lốc (Ảnh minh hoạ)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sau những biến động liên tục của thời tiết, cả miền Bắc và thủ đô Hà Nội hôm qua (30/8) đã có một ngày tiết trời nắng dịu. 

Dự báo trong ngày hôm nay 31/8, các tỉnh miền Bắc nắng sẽ nhiều lên kéo nhiệt độ tăng nhẹ. Ở các thành phố như Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn, Lào Cai, Điện Biên Phủ hay Sơn La thì nhiệt độ sẽ từ 31 – 33 độ. Riêng thủ đô Hà Nội sẽ là 34 độ, có thể hơi nóng vào lúc giữa trưa.

>>> Xem thêm video:

Xu hướng tăng nhiệt cũng diễn ra tương tự ở khu vực Trung Bộ. Các thành phố Thanh Hóa, Đồng Hới xuống tới Nha Trang và Phan Thiết sẽ là từ 32 – 34 độ. Ở các khu vực này, độ ẩm cao khoảng 70% nên sẽ thấy oi nóng. 

Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, gió Tây Nam gây mưa đang hoạt động yếu dần nên chỉ gây mưa rào rải rác về chiều tối, ít điểm có mưa vừa mưa to những vẫn nên cảnh giác với các hiện tượng như dông lốc, sấm sét và gió giật mạnh nguy hiểm.

Trong khi đó, các tỉnh phía Nam tiếp tục duy trì thời tiết mưa dông về chiều tối và đêm, đề phòng hiện tượng tố lốc, gió giật trong cơn dông.

Trên biển, hầu khắp các vùng biển ven bờ đến ngoài khơi, bao gồm cả hai huyện đảo Hoàng SaTrường Sa đều có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10km. Riêng khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 -10km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4 - 5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 31/8:

Phía Tây Bắc Bộ: mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 68 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, cao nhất 31 - 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất 31 - 34 độ C.

Thủ đô Hà Nội: mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 67 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C, cao nhất 31 - 34 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C, cao nhất 32 - 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 62 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C, cao nhất 32 - 35 độ C.

Tây Nguyên: mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C.

Nam Bộ: mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C, cao nhất 31 - 34 độ C.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.