Thời sự

Thời tiết ngày 11/2/2018: Bắc Bộ lạnh tăng cường, có nơi dưới 5 độ

11/02/2018, 07:05

Hôm nay 11/2, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ đón không khí lạnh tăng cường, có nơi xuống dưới 5 độ C.

mien-bac-lai-don-khong-khi-lanh-tang-cuong-troi-re

Hôm nay 11/2, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ đón không khí lạnh tăng cường, có nơi xuống dưới 5 độ C. Ảnh minh họa

Tin tức thời tiết Hà Nội và các tỉnh thành mới nhất. Theo dự báo của TTKTTVTW, từ sáng sớm nay 11/2, không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến toàn miền Bắc. Vùng mưa ban đầu chỉ xuất hiện ở Đông Bắc Bộ nhưng trong hôm nay sẽ mở rộng sang cả các tỉnh Tây Bắc Bộ.

Đêm qua nhiệt độ toàn vùng giảm 3-4 độ C, đồng bằng rét 11-14 độ C, các tỉnh vùng núi rét 8-11 độ, vùng núi cao rét hại nặng khi nhiệt độ xuống dưới 5 độ. Các vùng núi cao trên 2.000m có nguy cơ xuất hiện băng giá gây hại.

Bắt đầu từ sáng nay 11/2, nhiệt độ toàn miền Bắc giảm từ 5-7 độ C, phổ biến 13-15 độ C nhưng do có mưa, độ ẩm cao nên cảm giác rét thấu hơn, riêng các tỉnh Tây Bắc như Điện Biên Phủ, Sơn La giữ ở mức 17-20 độ C.

Đợt rét này dự báo sẽ còn còn kéo dài đến hết ngày mai, trong đó đêm nay và mai sẽ là khoảng thời gian rét nhất đợt. Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống 11 độ, ban ngày không quá 14 độ; TP Lạng Sơn đêm rét 7 độ, ngày 11-12 độ. Sau đó từ thứ 3 (13/2), trời sẽ ấm nhanh trở lại.

Xem thêm video:

Dự báo thời tiết chi tiết Hà Nội và các vùng trên cả nước ngày 11/2/2018:

Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét đậm, có nơi rét hại, độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 14 độ C, có nơi dưới 9 độ C; cao nhất từ 13 đến 16 độ C; riêng khu Tây Bắc 17-20 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, đêm ngày 10 và sáng ngày 11/2 có mưa và mưa nhỏ, gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, trời rét đậm, vùng núi rét hại, độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C; cao nhất từ 13 - 16 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ, gió Đông Bắc cấp 2 - 3, trời rét đậm, độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 13 độ C, cao nhất từ 13 - 15 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, đêm 10/2 có mưa vài nơi, ngày 11/2 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, gió nhẹ, từ ngày 11/2 gió chuyển hướng Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét, riêng phía Bắc rét đậm, vùng núi rét hại, độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 14 độ C, phía Nam có nơi trên 14 độ C; cao nhất từ 14 - 17 độ C, phía Nam 18 - 21 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, đêm 10/2 có mưa vài nơi, ngày 11/2 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; phía nam mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 50 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, cao nhất từ 22 - 25 độ C, phía Nam 27 - 30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, đêm 10/2 không mưa, ngày 11/2 nắng, gió Đông cấp 2-3, đêm trời rét, độ ẩm từ 50 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, đêm 10/2 không mưa, ngày 11/2 nắng, gió Đông cấp 2-3, độ ẩm từ 50 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C./.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.