Xã hội

Thời tiết ngày 11/5/2018: Hà Nội sáng mưa, chiều oi nóng

11/05/2018, 06:46
image

Hôm nay 11/5, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ có mưa rải rác, trưa chiều trời hửng nắng, oi nóng.

1461458177-du-bao-thoi-tiet-ngay-932016-co-noi-co-

Ảnh minh hoạ

Tin tức thời tiết Hà Nội và các tỉnh thành mới nhất: Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay 11/5, Hà Nội và Bắc Bộ chỉ xảy ra mưa rải rác, cục bộ có điểm mưa vừa, mưa to. Đặc biệt cần lưu ý, mưa xuất hiện sau 1 ngày oi nóng nên không khí sẽ bị xáo trộn, tiềm ẩn các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông lốc, gió giật mạnh, sấm sét.

Về nhiệt độ, hôm nay toàn miền Bắc tiếp tục oi nóng, cao nhất tại Hà Nội ở mức 32 độ, các nơi khác phổ biến 30-33 độ, một số nơi ở Tây Bắc nóng trên 34 độ. 

Từ nay đến chủ nhật, mức nhiệt này sẽ ít biến đổi, sau đó từ thứ hai, trời chuyển tăng nhiệt dần, Hà Nội lên mức 33 độ và sẽ tiếp tục tăng lên 36 độ từ thứ ba (15/5), duy trì mức nhiệt này trong khoảng 3 ngày.

>>> Xem thêm video:

Dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước ngày 11/5/2018:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; ngày mây thay đổi, trời nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-97%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; ngày mây thay đổi, trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối 11/5 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 30-33 độ C; có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 53-95%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 33-35 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58-95%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58-96%.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.