Xã hội

Thời tiết ngày 13/11/2017: Áp thấp nhiệt đới suy yếu, miền Bắc nắng ấm

13/11/2017, 06:19

Dự báo thời tiết 13/11, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự-báo-thời-tiết-ngày-13112015

Thời tiết ngày 13/11/2017: Áp thấp nhiệt đới suy yếu, miền Bắc nắng ấm

Cập nhật tin áp thấp nhiệt đới: Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 1h ngày 13/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ngay trên vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 8 có bán kính khoảng 70km tính từ vùng tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 13h ngày 13/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 109,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị-Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển quần đảo Hoàng Sa sáng nay (13/11) còn có mưa rào và dông, gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Về thời tiết đất liền, hôm nay, theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, các tỉnh miền Bắc, trong đó có Thủ đô Hà Nội duy trì thời tiết chủ đạo: nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày 27-30 độ C. Từ chiều tối và đêm, nhiệt độ giảm, về mức thấp nhất 18-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C.

Các tỉnh miền Trung chung hình thái thời tiết với các tỉnh miền Bắc. Nhiệt độ cao nhất trong ngày 29-32 độ C; thấp nhất 21-24 độ C.

Trong khi đó, các tỉnh miền Nam và Tây Nguyên có mưa, trong cơn mưa đề phòng dông tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt đới cao nhất trong ngày 29-32 độ C. 

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C, có nơi dưới 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên: mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Nam Bộ: mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Hà Nội: nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 30 độ C.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.