Xã hội

Thời tiết ngày 27/9/2017: Miền Bắc tăng nhiệt, nắng nóng

27/09/2017, 07:10

Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội hôm nay sẽ tăng thêm khoảng 1-2 độ C lên mức 34 độ, trời oi nóng.

1_48513

Miền Bắc tăng nhiệt, nắng nóng quay trở lại.

Cập nhật dự báo thời tiết 27/9: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết ngày 27/9/2017 khu vực Hà Nội và các vùng lân cận mây thay đổi, sáng sớm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. 

Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội hôm nay được dự báo sẽ tăng thêm khoảng 1-2 độ C lên mức 34 độ, trời oi nóng. Các nơi còn lại phổ biến 32-33 độ C. Tại Sa Pa (Lào Cai) là nơi có khí hậu mát mẻ nhất miền Bắc, ban ngày mát mẻ 23 độ, ban đêm se lạnh 18 độ.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày 26/9/2017:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, sáng sớm và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29 độ C

CNhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Phía bắc gió đông phía nam gió tây đến tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 25 - 28 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 67 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C

Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.