Thời sự

Thời tiết ngày mùng 3 Tết: Bắc Bộ nắng ấm, sắp đón rét đậm

18/02/2018, 06:55

Hôm nay 18/2 (mùng 3 Tết), Bắc Bộ vẫn giữ thời tiết ấm áp, trời nắng đẹp để chuẩn bị đón cơn rét đậm.

điểm-du-xuân-tết-dulichdaiduong.vn_

Bắc Bộ nắng ấm, sắp đón rét đậm. (Ảnh minh họa)

Tin tức thời tiết Hà Nội và các tỉnh thành mới nhất. Theo dự báo của TTKTTVTW, hôm nay 18/2 (mùng 3 Tết), Bắc Bộ vẫn giữ trạng thái tạnh ráo, ấm áp. Riêng các tỉnh Đông Bắc Bộ sáng sớm có sương mù rải rác, đến gần trưa sương tan, trời hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc ở mức 25-26 độ C.

Tây Bắc trời nắng, thậm chí oi nóng khi nhiệt độ tại TP Lào Cai lên mức 29 độ, TP Sơn La 31 độ, TP Điện Biên Phủ 32 độ. Trong ngày mai 19/2 (mùng 4 Tết), nhiệt độ tại Hà Nội sẽ nhích nhẹ thêm 1 độ, các tỉnh Tây Bắc vẫn giữ mức nhiệt 28-30 độ C.

Từ mùng 5 Tết (20/2), các tỉnh miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh, Hà Nội giảm từ 28 xuống 23 độ, sau đó khí lạnh tiếp tục tăng cường sẽ khiến nhiệt độ giảm tiếp 7 độ kèm mưa, cao nhất tại Hà Nội ban ngày giảm về mức 16 độ, đêm rét 13-14 độ C. Các tỉnh Tây Bắc Bộ chuyển rét từ 21/2.

Xem thêm video:

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày 18/2/2018 (mùng 3 Tết):

Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 50 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C, có nơi dưới 14 độ C; cao nhất 25 - 28 độ C; riêng khu Tây Bắc 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C; cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, cao nhất 22 - 25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 17- 20 độ C, cao nhất 24 - 27 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió Đông cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C; phía Nam 20 - 22 độ C; cao nhất 26 - 29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày có mưa rào vài nơi, gió nhẹ. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, cao nhất 28 - 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 53 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, cao nhất 29 - 32 độ C.

Trên biển, do ảnh hưởng trường gió Đông Bắc cường độ trung bình duy trì hoạt động nên trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. Gió Đông đến Đông Nam cấp 3 - 4.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4 - 5. Ngoài khơi quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4. Quần đảo Trường Sa, vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.