Thời sự

Thời tiết xấu, gần 2.000 du khách bị kẹt ở đảo Lý Sơn

03/06/2018, 17:08

Do tình hình thời tiết xấu, hiện gần 2.000 du khách đang mắc kẹt tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

n2

Cảng Lý Sơn đóng cửa, vắng vẻ sau khi tàu thuyền di chuyển đến nơi trú tránh áp thấp nhiệt đới. Ảnh: báo VnExpress

Báo VnExpress đưa tin, do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, từ chiều qua, đảo Lý Sơn có mưa giông, biển động mạnh. Sáng 3/6, sức gió trên đảo cấp 6-7. Để đảm bảo an toàn, Ban Quản lý Cảng Lý Sơn đã đóng cảng, cấm tất cả tàu khách và tàu cá ngư dân xuất bến.

Trao đổi với PV Zing.vn, ông Lê Văn Ninh, Phó chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn, cho hay địa phương trong mùa cao điểm du lịch lại rơi vào dịp cuối tuần nên đông đảo du khách đến địa phương tham quan. Tuy nhiên, do áp thấp nhiệt đới gây biển động mạnh khiến hàng nghìn du khách bị kẹt lại đảo.

"Có gần 2.000 du khách kẹt lại đảo. Trước tình hình này, chúng tôi yêu cầu các nhà hàng, khách sạn hỗ trợ, tuyệt đối không chặt chém du khách trong những ngày thời tiết xấu", ông Ninh nói. 

Việc bất ngờ bị kẹt lại trên đảo Lý Sơn đã làm ảnh hưởng đến kế hoạch công tác của khá nhiều du khách vào thứ 2 tuần tới. Vì vậy nhiều nhóm du khách đã tự thuê tàu cá với ý định vượt thời tiết xấu vào đất liền, theo thông tin trên báo Dân trí.

"Trong sáng ngày 3/6 có nhiều đoàn khách thuê tàu và liên hệ với huyện xin phép cho tàu rời bến về đất liền nhưng chúng tôi không đồng ý nhằm đảm bảo an toàn cho du khách. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để hỗ trợ cho du khách nhưng trong thời điểm này nhất quyết không cho tàu xuất bến", bà Nguyễn Thị Hương - PCT UBND huyện Lý Sơn cho biết.

Trong ngày 3/6, các lực lượng chức năng của huyện Lý Sơn cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng đã tổ chức các nhóm tuần tra ven biển, khu vực cảng để ngăn chặn tình trạng tàu thuyền lén đưa du khách vào đất liền.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thuỷ văn Trung ương, hồi 13 giờ ngày 3/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 111,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày 4/6, vị trí tâm bão ở khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông trên khu vực vùng biển quần đảo Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam khoảng 240km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ vùng tâm bão.  

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau có khả năng mạnh lên thành bão, ở khu vực giữa Biển Đông có mưa dông mạnh; gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10; biển động rất mạnh. Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới: (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 13,0 đến 17,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 113,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 13h ngày 05/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,3 độ vĩ Bắc, 110,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam đảo Hải Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ vùng tâm bão. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.