Xã hội

Thông đường Hồ Chí Minh sau gần 20 giờ chia cắt

14/09/2016, 17:18
image

Sau gần 20 giờ bị chia cắt do nước lũ, tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông đã thông tuyến trở lại.

Đường HCM nhánh đông chìm trong nước lũ

Đường Hồ Chí Minh nhánh Đông chìm trong nước lũ gần 20 giờ.

Chiều 14/9, ông Võ Trường Giang, Chi cục trưởng Chi cục trưởng Quản lý đường bộ 2.3 cho biết: Sau khi nước lũ rút đi, chúng tôi đã huy động máy móc thiết bị tổ chức san gạt đất đá để đảm bảo giao thông. Đến 14h, việc san gạt hoàn tất, các phương tiện đã có thể lưu thông trở lại bình thường.

IMG_7834

Đường Hồ Chí Minh đã thông tuyến sau khi nước rút

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin từ tối 13/9, do ảnh hưởng của hoàn lưu Bão số 4 tại địa bàn tỉnh Quảng Bình đã xảy ra mưa lớn kéo dài khiến mực nước ở các sông suối, hồ đập dâng cao. Đặc biệt, nước lũ đã gây ngập và chia cắt một đoạn tuyến dài 3 km từ Km 909 - Km 912 đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, đoạn qua xã Thượng Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình. Mực nước tại thời điểm ngập cao nhất lên đến 2,5m, giao thông tê liệt hoàn toàn.

Ngay từ thời điểm xảy ra ngập, Chi cục QLĐB II.3 đã chủ động phối hợp với đơn vị quản lý tuyến là Công ty CP 496, lực lượng CSGT địa phương tổ chức ngăn đường và phân luồng từ xa không để xảy ra tình trạng ách tắc trên tuyến.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.