Hồ sơ tài liệu

Thông tin giả, sai sự thật lan tràn bầu cử Tổng thống Hàn Quốc

09/05/2017, 09:31

Vấn đề nghiêm trọng nhất trong cuộc bầu cử Tổng thống lần này là phát tán thông tin sai lệch và tin giả.

Tình trạng phát tán thông tin sai lệch liê

Tình trạng phát tán thông tin sai lệch liên quan tới bầu cử đã tăng tới 81% so với cuộc bầu cử trước

Ngày 9/5, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho biết, một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất trong cuộc bầu cử Tổng thống lần này là tình trạng lan truyền, phát tán thông tin sai lệch và tin giả.

Trong số 264 người bị truy tố hôm 1/5 vừa rồi vì vi phạm luật liên quan tới bầu cử Tổng thống, 85 người trong số họ (tương đương 32%) bị cáo buộc lan truyền thông tin giả. Số lượng người đã bị truy tố tăng 36% so với cuộc bầu cử năm 2012. Số lượng thông tin giả mạo bị lan truyền tăng 81%.

Giới chức đã siết chặt kiểm soát việc phát tán tin giả, sai sự thật vì lo ngại hành vì này có thể gây ảnh hưởng tới kết qủa bầu cử. Ngoài hành vi này, còn một số hành vi phạm tội khác liên quan tới bầu cử như phá hoại các áp phích bầu cử, dùng tiền để thao túng ý kiến dư luận. 

Lúc này cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc đã bước vào ngày quan trọng nhất với số lượng cử tri đi bầu đạt kỷ lục. Kết quả bầu cử sẽ được công bố vào sáng sớm ngày 10/4.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.