Pháp luật

Thông tin mới vụ án giết người, giấu xác phi tang dưới cống nước

22/11/2017, 17:17

VKS đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 vợ chồng giết người, giấu xác phi tang dưới cống nước

23600045_999104973562346_757855619_o

Đối tượng Nguyễn Văn Thụ tại cơ quan công an.

Ngày 22/11, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối ông Nguyễn Văn Thu (45 tuổi, ngụ thôn 9, xã Ea Pil, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) về các hành vi: Giết người, hiếp dâm và cướp tài sản. Đối với bà Bà Vũ Thị Mây (45 tuổi, vợ ông Thu) bị khởi tố về hành vi Che giấu tội.

Nạn nhân trong vụ án trên là bà Phạm Thị P. (40 tuổi, ngụ thôn 2, xã Ea pil) bị giết, thi thể bị quấn bạt và bị phi tang dưới cống nước.

23584308_999105083562335_778066017_o

Bà Mây vợ ông Thu bị khởi tố về tội che giấu tội phạm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 12h ngày 12/11, ông Thu gọi điện thoại cho chị P. đến nhà để đưa tiền. Sau đó, chị P. đã đến nhà Thu để đưa tiền cho Thu theo lời hứa trước đó. Lấy tiền xong, ông Thu nảy sinh ý định quan hệ tình dục với chị P. nhưng bị chống cự và bỏ chạy ra phía sau nhà.

Lúc này, ông Thu đuổi theo, dùng tay túm tóc, kéo ngã chị P. xuống nền nhà và dùng tay đánh liên tiếp vào mặt chị P. Bị ông Thu đánh, chị P. kêu cứu thì Thu dùng chày gỗ và gạch đánh khiến nạn nhân chết tại chỗ.

23585198_1658305197573653_719513682_o

Thi thể chị Phúc phi tang dưới cống nước.

Thấy chị P. nằm bất động, ông Thu liền sàm sỡ và có ý định quan hệ với nạn nhân. Tuy nhiên, thấy chị P. đã chết nên Thu không thực hiện hành vi này. Gã lấy đôi bông tai, dây chuyền vàng cùng số tiền 200.000 đồng trên người chị P. rồi lấy bạt phơi nông sản của gia đình quấn thi thể của nạn nhân lại .

Sau đó, kẻ giết người dùng dây điện cột chặt thi thể, mang xác ra giấu ở khu vực chuồng heo của gia đình. Đến 17 giờ cùng ngày, bà Vũ Thị Mây đi làm về thì được Thu kể lại toàn bộ sự việc. Đến khoảng 19h cùng ngày, bà Mây đã cùng ông Thu khiêng xác chị P. ra xe mô tô chở ra cống thoát nước trên đường D2 dẫn vào bãi rác tập trung của huyện M"Đrắk (đoạn thuộc địa phận xã Krông Jing giáp ranh với xã Ea Pil) để phi tang.

Vụ việc bà P. đến nhà ông Thu nhưng không thấy về được gia đình trình báo lên cơ quan công an. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành tìm tung tích nạn nhân, đồng thời mời các đối tượng có dấu hiệu khả nghi lên làm việc.

Sau nhiều giờ Cơ quan CSĐT triệu tập đối tượng Nguyễn Văn Thu để đấu tranh vì liên quan đến cái chết của bà P. Đến 2h55 ngày 13/11, nghi can Nguyễn Văn Thu bất ngờ khai nhận hành vi giết hại bà P. và chỉ nơi giấu xác nạn nhân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.