Thế giới

Thủ hiến Catalonia bị gọi là "phản bội" vì hoãn tuyên bố độc lập

27/10/2017, 15:56
image

Hoãn đọc bài phát biểu tuyên bố độc lập, Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont bị nhiều người biểu tình gọi là "kẻ phản bội".

299870

Người dân Catalonia biểu tình đòi độc lập.

DailyMail đưa tin, hôm qua 26/10, liên quan tới vấn đề Catalonia đòi độc lập, một cuộc biểu tình rầm rộ gồm hàng nghìn sinh viên và các nhà hoạt động xã hội đã diễn ra tại Barcelona nhằm lên án Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont khi ông này vừa quyết định hoãn bài phát biểu tuyên bố độc lập như dự kiến vào khoảng 13h30 phút (Theo giờ địa phương).

Nhiều người đã bày tỏ sự thất vọng, tập trung trước tòa nhà chính quyền tự trị và hô khẩu hiệu đòi ly khai nhanh chóng, một số người còn gọi ông Puigdemont là "kẻ phản bội".

Trước đó vào hôm 18/10, chính quyền Tây Ban Nha đã ra điều kiện với Thủ hiến vùng Catalonia Carles Puigdemont rằng nếu lãnh đạo khu vực này chấm dứt việc tuyên bố độc lập, Madrid sẽ không đình chỉ quyền tự trị của Catalonia, ngoài ra, chính phủ Tây Ban Nha kêu gọi một cuộc bầu cử mới và coi đó là điều hợp pháp, từ đó "khủng hoảng" vùng Catalonia sẽ tan biến.

Ngược lại, nếu lãnh đạo Catalonia vẫn giữ ý định tuyên bố độc lập, chính phủ trung ương sẽ bắt đầu xem xét các thủ tục áp đặt quyền điều hành trực tiếp đối với khu vực Đông Bắc này.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.