Điều tra

Thủ quỹ “thụt két” 2 tỷ, lãnh đạo công an huyện bị điều chuyển

11/12/2015, 06:35

Trưởng và Phó Trưởng công an huyện Bến Lức bị điều chuyển công tác sau vụ tham ô 2 tỷ đồng của cấp dưới.

images
Thủ quỹ "thụt két", lãnh đạo công an huyện bị điều chuyển công tác. Ảnh minh họa

Chiều 10/12, nguồn tin từ công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết, do có liên quan đến việc thủ quỹ đơn vị “thụt két” hơn 2 tỷ đồng, Giám đốc công an tỉnh vừa ký quyết định điều động Đại tá Huỳnh Ngọc Ẩn, Trưởng công an huyện Bến Lức về nhận nhiệm vụ Phó trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ. Thượng tá Nguyễn Văn Hừng, Phó trưởng công an huyện, phụ trách công tác hậu cần bị điều làm cán bộ Phòng công tác đảng và công tác quần chúng công an tỉnh.

Theo đó, tháng 11/2015, công an huyện Bến Lức phát hiện Thiếu úy Huỳnh Duy Thanh (thủ quỹ) lấy tiền quỹ, tiền lương và các khoản kinh phí khác cơ quan này để sử dụng vào mục đích đánh bạc, chủ yếu là tham gia cá độ bóng đá trên mạng với số tiền trên 2 tỷ đồng.

Sáng ngày 20/11, công an huyện Bến Lức tổ chức họp kiểm điểm, sau đó đề nghị xử lý bằng hình thức tước danh hiệu công an nhân dân. Chiều cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh và chức vụ công an Long An quyết định khởi tố vụ án, khởi tố ra lệnh bắt tạm giam Huỳnh Duy Thanh về tội “tham ô tài sản”. Được biết, gia đình Huỳnh Duy Thanh đã nộp tiền khắc phục hậu quả khoảng 600 triệu đồng.

Ngày 9/12, Giám đốc công an tỉnh quyết định điều động Đại tá Trần Văn Hà, Trưởng phòng tham mưu giữ chức Trưởng công an huyện Bến Lức thay Đại tá Huỳnh Ngọc Ẩn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.