Hồ sơ tài liệu

Thủ tướng Anh phải trả giá vì “trò chơi bầu cử”?

09/06/2017, 10:32

Thủ tướng Anh Theresa May đối mặt nhiều lời kêu gọi từ chức vì dùng nước cờ bầu cử

 ông Jeremy Corbyn, lãnh đảo đảng Lao động k

Ông Jeremy Corbyn, lãnh đảo đảng Lao động kêu gọi bà từ chức

Ngày 9/6, Thủ tướng Anh Theresa May đối mặt nhiều lời kêu gọi từ chức vì muốn dùng nước cờ bầu cử để giành sự ủng hộ lớn hơn trên chính trường, cuối cùng đẩy chính trị Anh vào hỗn loạn và có thể gây trì hoãn khởi động đàm phán việc Anh ra khỏi liên minh Châu Âu (Brexit

Theo kết quả khảo sát ngoài phòng bỏ phiếu, hãng tin BBC dự đoán, đảng Bảo thủ của bà May sẽ giành được 318 ghế trong 650 ghế tại Hạ viện, thiếu 8 ghế để trở thành đảng cầm quyền. Đảng Lao động đối lập giành 267 phiếu, do đó Quốc hội Anh bị đẩy vào tình thế treo, có khả năng bế tắc. 

Trong bối cảnh chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán phức tạp chưa từng có để ra khỏi EU trong 10 ngày tới, hiện nay, Anh vẫn chưa chắc chắn về việc ai sẽ thành lập chính phủ mới, đứng mũi chịu sào để chỉ đạo đường lối thực hiện Brexit. Vì vậy, nhiều chính trị gia trong đó đối thủ của bà May là ông Jeremy Corbyn, lãnh đảo đảng Lao động kêu gọi bà từ chức. 

img

Hậu Brexit, nhiều hãng hàng không phải bỏ trụ sở tại Anh

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.