Thời sự

Thủ tướng: Đà Nẵng phải nuôi ước mơ phát triển như Singapore

16/10/2017, 06:05

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh niềm tin vào sự đổi mới, phát triển của thành phố sau những thăng trầm...

4

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2017 - Ảnh: Vĩnh Nhân

Sáng qua (15/10), chủ trì Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh niềm tin vào sự đổi mới, phát triển của thành phố sau những thăng trầm và không từ bỏ ước mơ phát triển như Singapore.

Diễn đàn được coi là quy mô nhất trong hoạt động xúc tiến đầu tư Đà Nẵng với sự tham dự của lãnh đạo bộ, ngành T.Ư cùng 1.000 chủ tập đoàn, doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế…

Thủ tướng biểu dương, ghi nhận: 20 năm qua Đà Nẵng vươn mình phát triển về thu ngân sách Nhà nước, thu nhập bình quân đầu người, khởi sắc về cơ sở hạ tầng, diện mạo đô thị... Nhiều giải thưởng đã ghi nhận, vinh danh Đà Nẵng về PCI, thành phố môi trường, Chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin, được cộng đồng nhà đầu tư trong nước và quốc tế đánh giá là địa điểm đầu tư hấp dẫn tại Việt Nam. Thành phố đang khẳng định vai trò trung tâm kinh tế miền Trung - Tây Nguyên.

Ngay tại diễn đàn, Thủ tướng đặt vấn đề: Diện tích Đà Nẵng gần bằng Singapore nhưng làm sao để chúng ta phát triển văn minh, trật tự như Singapore?”. Thành phố không được từ bỏ ước mơ này. Chúng ta có quyền hi vọng và phấn đấu cho mục tiêu này, đồng thời đeo bám mục tiêu “thành phố đáng sống” cho bằng được. Theo Thủ tướng, Đà Nẵng xác định lại “nội hàm” của thành phố đáng sống. Đây phải là đô thị riêng, có bản sắc, không trộn lẫn, sao chép các mô hình đô thị ở đâu đó.

Tính đến tháng 9/2017, Đà Nẵng đã thu hút được 400 dự án trong nước với số vốn đầu tư đạt 90.000 tỷ đồng (tương đương 4,5 tỷ USD) và 495 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với số vốn đầu tư đăng ký đạt 3,024 tỷ USD. Ngoài ra, tính đến thời điểm này có 13 dự án đang nghiên cứu đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký 18.485 tỷ đồng (tương đương trên 815 triệu USD).

Để thành phố thực sự ổn định, phát triển bền vững, Thủ tướng nhấn mạnh 8 vấn đề cốt lõi, 8 việc cần làm ngay, 8 giải pháp với nhà đầu tư cho Đà Nẵng. Theo đó, thành phố cần tăng cường quy mô nền kinh tế; hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các dự án giao thông trọng điểm: Di dời ga Đà Nẵng, cảng Liên Chiểu, kết nối các tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, La Sơn - Túy Loan, mở rộng hầm Hải Vân... Thúc đẩy hệ thống tài chính lành mạnh, bền vững; chú trọng môi trường trong phát triển kinh tế đảm bảo phục vụ phát triển du lịch; Đà Nẵng phải giàu bản sắc, không ngừng sáng tạo, tăng cường truyền thông, quảng bá với bạn bè khắp thế giới...

Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng cần làm ngay việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo, khắc phục các hạn chế, tồn đọng; phát huy tinh thần dân chủ, dám nghĩ, dám làm; nâng cao môi trường đầu tư, năng lực cạnh tranh, cải cách nền hành chính công; tận dụng cơ hội quý báu về APEC 2017 để tiếp tục tạo đà bứt phá phát triển...

Bày tỏ sự tin tưởng vào kinh nghiệm của tân Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ: “Đà Nẵng đã có những thăng trầm thời gian vừa qua. Nhưng với  lịch sử hào hùng của TP Đà Nẵng, tôi có một niềm tin vững chắc về một tương lai khởi sắc của Đà Nẵng”.

Tại diễn đàn, UBND TP Đà Nẵng trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư, Thông báo cho phép nghiên cứu đầu tư, Quyết định cho vay, thỏa thuận cho vay đối với 27 dự án với tổng vốn 32.292 tỉ đồng, tương đương hơn 1 tỷ USD. Thủ tướng nhấn mạnh: Đây là một tin vui đối với thành phố, khẳng định niềm tin của các nhà đầu tư, doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư của Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa bày tỏ, Đà Nẵng luôn coi trọng vai trò, đóng góp của doanh nghiệp. Thành phố đổi mới tư duy, thu hút đầu tư bằng các tiềm năng, thế mạnh của mình trong cơ chế chính sách, hạ tầng giao thông… “Cơ sở hạ tầng của TP Đà Nẵng được đầu tư đồng bộ và hiện đại nhất ở khu vực miền Trung: Cảng container có công suất 12 triệu tấn hàng hóa; sân bay quốc tế có khả năng tiếp nhận 12 triệu lượt khách và 50.000 tấn hàng hóa mỗi năm; 6 khu công nghiệp, 1 khu công nghệ cao và 1 khu công nghệ thông tin tập trung đang hoạt động. Hạ tầng công nghệ thông tin của Đà Nẵng hiện đại nhất cả nước. Liên tục 9 năm liền (từ năm 2009 đến năm 2017), thành phố luôn dẫn đầu cả nước về Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin Việt Nam (Vietnam ICT Index)”, ông Nghĩa nhấn mạnh. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.