Chính trị

Thủ tướng: Đà Nẵng-Quảng Nam chia tách nhưng không "chia lòng"

21/10/2017, 19:09

Sáng nay (21/10), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập đặc khu ủy Quảng Đà.

Thu-tuong-dac-khu-uy-quang-da

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh truyền thống vàng son của Đặc khu ủy Quảng Đà. Ảnh Quang Hiếu/VGP

Tham dự buổi lễ, lãnh đạo đặc khu ủy qua các thời kỳ, các thế hệ lãnh đạo thành ủy Đà Nẵng, Quảng Nam cùng ôn lại truyền thống hào hùng của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Quảng Nam, Đà Nẵng trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế- xã hội...

Bày tỏ lòng biết ơn, tự hào truyền thống Đặc khu ủy Quảng Đà, Thủ tướng nhấn mạnh về việc tiếp nôi tinh thần đoàn kết ân tình giữa hai địa phương. "Phát huy truyền thống của Đặc khu ủy, hai địa phương Quảng Nam và Đà Nẵng tiếp tục phối hợp tốt hơn để phát triển nhanh và bền vững. Tình thương yêu, đoàn kết đó chính là sức mạnh cho sự phát triển của hai địa phương từ quá khứ, trong hiện tại và tương lai”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ.

Theo Thủ tướng, dù chia tách tròn 20 năm nhưng cả hai địa phương luôn sắc son tình cảm, đoàn kết "chia tách chứ không chia lòng" vì cùng một nền văn hóa, cùng nhịp đập trái tim...

Thủ tướng biểu dương, thời gian qua, hai địa phương đã hợp tác tốt, cùng xử lý những vấn đề chung đặt ra, cùng đạt được những kết quả phát triển kinh tế, nhất là trên các lĩnh vực công nghiệp, du lịch, giải quyết việc làm… Đồng thời, Thủ tướng đặt ra những mục tiêu hai địa phương cần tiếp tục làm cho đời sống người dân ấm no, giảm đối nghèo, dân sinh tốt hơn, chống tiêu cực và tham nhũng...

Thu-tuong-dac-khu-uy-quang-da-2

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (thứ hai, trái sang), Bí thư thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa (thứ 2, phải sang), Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Ngọc Quang (ngoài cùng trái), cùng các thế hệ lãnh đạo, cán bộ Đặc khu ủy Quảng Đà. Ảnh Quang Hiếu/VPG (chinhphu.vn)

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh giá trị tinh thần của Đặc khu ủy Quảng Đà để lại nguồn lực xã hội vô cùng to lớn cho 2 địa phương. 

Theo ông Nghĩa, kế tục truyền thống yêu nước, dám nghĩ, dám làm của Đặc khu ủy Quảng Đà để tiếp tục đoàn kết, phối hợp, hỗ trợ nhau cùng phát triển giữa hai địa phương Đà Nẵng, Quảng Nam.

Đà Nẵng thời gian qua có bước phát triển đột phá trong quy hoạch phát triển thành đô thị hiện đại, nâng cao đời sống mọi mặt của người dân. Trong khi đó, Quảng Nam cũng được được nhiều thành tích đáng tự hào trong phát triển kinh tế-xã hội, mở rộng quy mô khu công nghiệp, khu kinh tế, trở thành địa phương có đóng góp ngân sách cho Trung ương...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.