Thế giới

Thủ tướng Nga: Bộ ba hạt nhân NATO đang nhắm tới Nga

07/08/2018, 19:47

Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) coi Nga là đối thủ tiềm tàng, ông Dmitry Medvedev nói.

Tên lửa Trident II

Tên lửa Trident II được phóng từ dưới mặt nước

Ngày 7/8, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev phỏng vấn trên Kommersant cho biết: “Bất cứ đồng nghiệp nào của chúng tôi trong liên minh NATO đều nói rằng, các nước trong khối vẫn coi Nga là đối thủ tiềm tàng. Điều khá rõ ràng nhận thấy là khả năng quân sự của NATO bao gồm bộ ba hạt nhân (tam vị nhất thể hạt nhân), đều đang nhắm tới Nga”.

Ông Medvedev cũng lo ngại những lực lượng hạt nhân chiến lược và vũ khí phi hạt nhân của NATO đảm nhiệm vai trò vũ khí chiến lược được triển khai đến gần biên giới với Nga. Ông Medvedev nói, những vũ khí này có thể gây ra sát thương vô cùng lớn song nhấn mạnh Nga cần phải biết cách đối đầu trước những lực lượng đó.

Mặt khác, cũng trong cuộc phỏng vấn, Thủ tướng Nga khẳng định, Nga sẵn sàng phối hợp với Mỹ - đồng minh của NATO nếu Washington sẵn sàng nối lại quan hệ với Moscow.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.