Thời sự

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc “đặt hàng” nhân tài từ Đại học Huế

02/01/2018, 18:35

Thủ tướng đề nghị ĐH Huế lựa chọn, giới thiệu một người xuất sắc để làm thành viên tư vấn cho Chính phủ...

Thu- tuong- Nguyen- Xuan- Phuc- dat- hang- nhan- s

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác của Chính phủ đến thăm và làm việc với Đại học Huế

Ngày 2/1, trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Thừa Thiên- Huế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trò chuyện với lãnh đạo, thầy cô giáo, sinh viên ĐH Huế và các trường ĐH thành viên…

Báo cáo với Thủ tướngông Nguyễn Quang Linh, Giám đốc ĐH Huế cho biết, hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, ĐH Huế đã đào tạo cho đất nước đội ngũ trí thức đông đảo, có trình độ cao, có năng lực hoạt động thực tiễn, phẩm chất đạo đức tốt phục vụ nhân dân, đất nước.

Hiện nay, ĐH Huế có 3.878 cán bộ, viên chức và lao động, trong đó có 2.113 giảng viên, 300 nghiên cứu viên, gần 250 giáo sư, phó giáo sư; 350 giảng viên cao cấp, 675 tiến sĩ, gần 2.000 thạc sĩ, 29 giáo sư danh dự người nước ngoài và hàng trăm giáo sư, phó giáo sư thỉnh giảng trong và ngoài nước. Tỷ lệ sinh viên nước ngoài đến học ngày càng cao qua các chương trình trao đổi và di chuyển sinh viên quốc tế đến Việt Nam.

ĐH Huế là đại học đa ngành, đa lĩnh vực, là trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ mạnh, hợp tác liên kết đào tạo quốc tế... Qua đó, các trường ĐH thực hiện hàng trăm đề tài khoa học các cấp, sản phẩm công nghệ, thương mại... ĐH Huế đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Để thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ trong giai đoạn mới, ĐH Huế kiến nghị Thủ tướng tiếp tục đầu tư để xây dựng Khu đô thị ĐH Huế tại Trường Bia; có cơ chế hoạt động của ĐH Huế như ĐH Quốc gia để thực hiện lộ trình tự chủ đại học và cho phép ĐH Huế quyết định chuyển đổi công năng các cơ sở hạ tầng có hiệu suất và hiệu quả thấp để đầu tư phát triển Khu đô thị ĐH Trường Bia. Có chủ trương để ĐH Huế tái cấu trúc và hoàn thiện cơ cấu tổ chức của các đơn vị thành viên và trực thuộc. Nâng cấp 2 khoa Du lịch và Dược thành Trường ĐH Du lịch và Trường ĐH Dược.

Lãnh đạo ĐH Huế cũng kiến nghị Chính phủ đầu tư nguồn lực để phát huy lợi thế của ĐH Huế ở các lĩnh vực khoa học có thế mạnh như: Y Dược, Nông Lâm Ngư nghiệp, Xã hội và Nhân văn, CNTT, Mỹ thuật và Sư phạm; hỗ trợ ĐH Huế đào tạo nguồn nhân lực cho Lào, Campuchia, Myanmar theo Hiệp định giữa hai Chính phủ…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những thành quả đã đạt được của ĐH Huế, đồng thời chỉ ra một số hạn chế mà ĐH Huế cần khắc phục, như: tỷ lệ đầu ra việc làm của sinh viên ở một số ngành chưa cao, đào tạo phải gắn với nhu cầu thị trường lao động; định hướng nghiên cứu cần rõ nét hơn; hoạt động sáng tạo, khởi nghiệp cho sinh viên chưa mạnh; cơ sở vật chất thiếu đồng bộ…

Thủ tướng đề nghị ĐH Huế và các trường thành viên tăng cường kết nối với các nhà tuyển dụng trong đào tạo của trường, tổ chức các chương trình hướng nghiệp; chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, giảng viên; đẩy mạnh hợp tác quốc tế…

Thủ tướng đồng ý với đề xuất hỗ trợ dự án đầu tư Khu đô thị đại học xứng tầm với vị trí của ĐH Huế. Đồng thời, giao cho chính quyền địa phương vận động, thúc đẩy mạnh mẽ hơn để Huế sớm có đô thị đại học. Giao quyền cho ĐH Huế tăng tính chủ động trong các hoạt động tự chủ ĐH. 

Tại buổi làm việc, Thủ tướng trực tiếp “đặt hàng” Ban Giám đốc ĐH Huế chọn lựa, giới thiệu một người xuất sắc để làm thành viên tư vấn cho Chính phủ đề xuất các kiến nghị, giải pháp về giáo dục.

Đối với việc tái cấu trúc để hoàn thiện cơ cấu tổ chức của các đơn vị thành viên trực thuộc, Thủ tướng đề nghị ĐH Huế có đề án phát triển trình Thủ tướng Chính phủ thông qua Bộ GD&ĐT để tái cấu trúc phù hợp trên tinh thần đổi mới, nâng tầm nhìn, xác định rõ sứ mạng, sát tầm nhìn và mục tiêu toàn diện về phát triển đào tạo…

Sáng 2/1, Báo cáo với Thủ tướng, đại diện Tập đoàn Banyan Tree (Singapore) cho biết, Khu du lịch Laguna Lăng Cô (Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2007, hiện đã hoàn thành giai đoạn 1 với việc đưa vào vận hành khách sạn Angsana Lăng Cô 229 phòng, sân golf và nhiều hạng mục khác với số vốn đầu tư 230 triệu USD. Mới đây, dự án này đã đề xuất tăng vốn từ 875 triệu USD lên 2 tỷ USD để triển khai bổ sung hạng mục khách sạn sao, căn hộ biệt thự nghỉ dưỡng, hoạt động kinh doanh casino…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Tập đoàn Banyan Tree tiếp tục đầu tư vào giai đoạn 2 của dự án nhằm đưa Laguna Lăng Cô trở thành khu nghỉ dưỡng phức hợp hàng đầu Việt Nam và vươn tầm khu vực.

Đến thăm, làm việc với Ban quản lý Vườn quốc gia Bạch Mã và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Trung tâm điều hành dịch vụ du lịch Vườn quốc gia Bạch Mã sáng 2/1, Thủ tướng và đoàn công tác đánh giá cao những thành tựu của vườn trong nỗ lực bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học độc đáo của Bạch Mã, đồng thời ghi nhận các ý kiến đề xuất nhằm phát triển du lịch bền vững Vườn quốc gia Bạch Mã.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.