Chính trị

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đạt tỷ lệ tín nhiệm cao nhất khối CP

25/10/2018, 14:54

Thủ tướng là người phận số phiếu "tín nhiệm cao" nhiều nhất trong 26 thành viên Chính phủ.

Screen Shot 2018-10-25 at 11.14.44 AM

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc là thành viên Chính phủ có tỷ lệ phiếu "tín nhiệm cao" cao nhất

Chiều 25/10, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu tín nhiệm với 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Trong khối Chính phủ, lần này có 26 thành viên trong diện lấy phiếu tín nhiệm. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm cho thấy, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là người có tỷ lệ "tín nhiệm cao" cao nhất trong 26 thành viên Chính phủ.

Cụ thể, có 393 ĐBQH bỏ phiếu tín nhiệm cao dành cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (chiếm 81,03%). Tỷ lệ tín nhiệm dành cho Thủ tướng là 14,02%, tương đương 68 ĐBQH.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hoà Bình nhận được 336 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 69,28%) và 122 phiếu tín nhiệm (chiếm 25,15%).

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh có 377 phiếu tín nhiệm cao (77,73%); 85 phiếu tín nhiệm (17,53%).

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có 354 phiếu tín nhiệm cao (72,99%); 103 phiếu tín nhiệm.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có 305 phiếu tín nhiệm cao (62,89%); 140 phiếu tín nhiệm (28,87%).

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có 210 phiếu tín nhiệm cao (43,3%) và 212 phiếu tín nhiệm (43,71%).

Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có 341 phiếu tín nhiệm cao (70,31%); 120 phiếu tín nhiệm (24,74%).

Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an có 273 phiếu tín nhiệm cao (56,29%); 149 phiếu tín nhiệm (30,72%).

Các Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (Bộ NN&PTNT); Đào Ngọc Dung (Bộ LĐ-TB&XH); Mai Tiến Dũng (Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP); Lê Thành Long (Bộ Tư pháp); Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng, Tổng TTCP Lê Minh Khái... là những người có tỷ lệ tín nhiệm cao trên 50%.

Ở khối các cơ quan tư pháp, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình cũng nhận được nhiều tín nhiệm cao với 286 phiếu (58,97%) và 171 phiếu tín nhiệm.

Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí có 204 phiếu tín nhiệm cao (42,06%) và 229 phiếu tín nhiệm (47,22).

Về phía Kiểm toán Nhà nước, Tổng kiểm toán Hồ Đức Phớc có 245 phiếu tín nhiệm cao (50,52%) và 194 phiếu tín nhiệm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.