Thế giới

Thủ tướng Nhật Bản nói gì về động thái mới của Triều Tiên

21/04/2018, 13:37

Thủ tướng Nhật Bản cho rằng động thái mới của Triều Tiên là "hướng về phía trước" nhưng quan trọng vẫn là kết quả.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Kết quả mà lãnh đạo Nhật Bản nhắc đến sau khi Triều Tiên tuyên bố dừng thử nghiệm hạt nhân và tên lửa bắt đầu từ ngày 21/4 chính là "phi hạt nhân hóa hoàn toàn và có thể kiểm chứng được của Triều Tiên".

"Điều quan trọng phải dẫn đến sự phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể kiểm chứng được. Tôi muốn nhấn mạnh điều này", Reuters dẫn lời ông Abe.

Nhật Bản đã chủ trương một chính sách áp lực tối đa đối với Triều Tiên để buộc Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình vũ khí của mình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.