Thế giới giao thông

Thủ tướng Thái dùng quyền đặc biệt để nâng cao an toàn hàng không

01/04/2015, 07:27

Ngày 30/3, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-Ocha tuyên bố, ông sẽ sử dụng điều số 44 trong Hiến pháp tạm thời...

104

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-Ocha

Ngày 30/3, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-Ocha tuyên bố, ông sẽ sử dụng điều số 44 trong Hiến pháp tạm thời của Thái Lan - cho phép ông có quyền lực tuyệt đối khi đưa ra quyết định liên quan tới hành pháp, lập pháp và tư pháp - để cải thiện mức độ an toàn hàng không.

Trước đó, Tổ chức Hàng không dân dụng thế giới (ICAO) bày tỏ “rất lo ngại về mức độ an toàn đối với Cơ quan hàng không dân dụng Thái Lan (DAC)", dẫn đến nhiều hãng hàng không nước này đối mặt với lệnh cấm khai thác nhiều chuyến bay quốc tế từ các nước lân cận.

Cụ thể,  tuần trước, Nhật Bản đã chặn một số chuyến bay xuất phát từ Thái Lan, làm ảnh hưởng tới dịch vụ của các hãng hàng không giá rẻ như: Thai AirAsia X, NokScoot và Asia Atlantic Airlines. Thậm chí, Hãng hàng không quốc gia Thai Airways cũng bị ảnh hưởng khi hai chuyến bay của hãng này dự kiến thực hiện trong tháng tới phải hủy. Ngoài ra, hai Hãng hàng không Thai Airways và Nok Air có thể sẽ đối mặt với lệnh cấm một số chuyến bay tới Seoul và Bắc Kinh.

“Chúng ta phải chấp nhận thua lỗ và tôi sẽ giải quyết vấn đề này một cách nghiêm túc”, ông Prayuth Chan-Ocha nói. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.