Lối sống

Thú vị phiên chợ Tết tuổi đời hàng trăm năm

04/02/2019, 12:59

Chợ Bùi (Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định) họp phiên 30 Tết (4/2) khá nhộn nhịp với nhiều sản vật địa phương.

img
Chợ phiên cuối cùng ngày 30 Tết

Chợ Bùi là một trong ít các chợ lớn nhất trên địa bàn huyện Xuân Trường, đã tồn tại hàng trăm năm nay. Nằm ngay trên trục đường chính đi vào nhà thờ địa phận Bùi Chu, trung tâm phố thị nhưng vẫn giữ nét truyền thống.

Theo các lão niên trong làng, khác các chợ trên địa bàn, chợ Bùi nguyên gốc là địa chỉ mang tính trao đổi hàng hóa đơn thuần thay vì mục đích thương mại. Trải qua thời gian, chợ Bùi phát triển giữa khu vực quần cư và phố sá sau này.

Ngày Tết, chợ phiên phong phú mặt hàng hoa, cây cảnh Tết, đồ trang trí, thực phẩm...

img
Những quầy hàng trang trí
img
Rực rỡ
img
Đến các sản vật làng quê
img
Giỏ hàng giản dị
img
Quầy hoa bên đường
img
Niềm vui đón Xuân với cả người mua và bán
img
Chợ họp hai bên đường và trong chợ
img
Những cây cảnh Tết cuối cùng
img
Quất đang dần rớt giá trong ngày cuối cùng của năm âm lịch
img
Đào Tết đặc trưng vùng Bắc bộ
img
Cụ bà hối hả trong phiên chợ Tết quê
img
Cành đào khoe sắc
img
Hàng thực phẩm cho mâm cỗ ngày Tết

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.