Xã hội

Thừa Thiên-Huế: Hàng ngàn nhà dân chìm trong nước lũ, 1 người chết

21/11/2017, 09:46

Mưa lớn cộng với thủy điện xả lũ khiến nhiều tuyến đường cùng hàng ngàn nhà dân ở Thừa Thiên-Huế chìm trong nước lũ.

Hue- Hang- ngan- nha- dan- chim- trong- nuoc- lu-

Mưa lớn cộng với thủy điện xã lũ đã khiến hơn 7.000 nhà dân tại nhiều huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế chìm trong nước lũ

 

Sáng nay (21/11), theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên- Huế, mưa lớn cộng với thủy điện xả lũ đã khiến nhiều tuyến đường cùng hàng ngàn nhà dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên- Huế chìm trong nước lũ. Một người dân bị lật thuyền, tử vong.

Clip: Tuyến đường từ QL1 về xã Quảng Thọ ngập sâu, người dân di chuyển bằng thuyền trưa 20/11

Ông Đặng Văn Hòa, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, theo thống kê sơ bộ của các địa phương, toàn tỉnh hiện có 7.070 hộ dân tại các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, TX Hương Trà và TX Hương Thủy bị ngập lụt từ 0,2- 0,6m. Địa phương ngập lụt nhiều nhất là huyện Quảng Điền với khoảng 1.820 nhà bị ngập sâu từ 0,2 – 0,6m, TX Hương Trà cũng có khoảng 1.400 nhà  bị ngập từ 0,2-0,5m.

Hue- Hang- ngan- nha- dan- chim- trong- nuoc- lu-

Nhà dân bên cầu Phò Trạch (huyện Phong Điền) chìm trong nước lũ sáng 21/11

Hue- Hang- ngan- nha- dan- chim- trong- nuoc- lu-

Nước lũ "bủa vây" các nhà dân bên cầu Phò Trạch (huyện Phong Điền) trưa 20/11

Mưa lũ cũng khiến hàng loạt tuyến đường tại các xã Hương Xuân, Hương Văn, Hương Toàn, Hương Vinh (TX Hương Trà) bị ngập sâu từ 0,2 đến 0,6m. Nhiều tuyến đường tại thị trấn Phong Điền, xã Phong Chương, Phong Mỹ, Phong Sơn (huyện Phong Điền) bị ngập sâu từ 0,2 đến 0,7m. Tại huyện Quảng Điền, các tuyến đường tại các xã Quảng Phước, Quảng Thọ, Quảng An, Quảng Thành, thị trấn Sịa bị ngập sâu từ 0,2 đến 0,8m.

Lúc 12h30 ngày 20/11, đất đá sạt lở đã vùi lấp đoạn đường ray tại Km 758 + 400 trên tuyến đường sắt Bắc-Nam (thuộc địa phận huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế). Ngành Đường sắt đã huy động lực lượng và phương tiện để xử lý khắc phục để thông tuyến vào lúc 21h20 tối cùng ngày (20/11).

Hue- Hang- ngan- nha- dan- chim- trong- nuoc- lu-

Nhiều tuyến đường ở thị trấn Phong Điền (huyện Phong Điền) bị ngập sâu, lực lượng chức năng lập rào chắn và túc trực đảm bảo giao thông sáng 21/11

Thống kê ban đầu cũng cho thấy, Thừa Thiên- Huế đã có 1 người chết do mưa lũ. Theo đó, lúc 6h30 ngày 20/11, ông Nguyễn Giỏi (SN 1965, thường trú tại tổ dân phố 3, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc) dùng thuyền đi kiểm tra khu vực nuôi trồng thủy sản của mình, trên đường về nhà, thuyền bị lật khiến ông bị đuối nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.