Bạn cần biết

Thực chất không có tháng "cô hồn", khỏi lo kiêng kỵ

10/08/2016, 10:55
image

Theo hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, thực chất không có tháng "cô hồn", người dân không phải kiêng kị như lời đồn.

Untitled

Theo hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, thực chất không có tháng "cô hồn", người dân không phải kiêng kị như lời đồn.

Theo quan niệm dân gian, tháng cô hồn hay tháng 7 Âm lịch hàng năm còn được coi là tháng của ma quỷ. Đáng chú ý là theo quan niệm này thì ngày rằm tháng 7 (15/7) là ngày “xá tội vong nhân”.

Đây cũng là ngày Diêm Vương mở Quỷ Môn Quan để ma quỷ có thể tự do trở về dương gian. Ngày 15/7 Âm lịch cũng là ngày “âm khí xung thiên”.

Tại Trung Quốc, tháng cô hồn bắt nguồn từ thông tin nêu trên. Theo đó, người trần cần phải cúng cháo, gạo, muối... để quỷ đói không quấy nhiễu. Cũng tại Trung Quốc, người dân thương tiến hành cúng cô hồn vào ngày 14/7 Âm lịch hàng năm trong tháng cô hồn.

Còn ở Việt Nam, việc cúng cô hồn được coi là một tín ngưỡng tâm linh truyền thống của người Việt, được truyền từ đời này sang đời khác.

Tuy nhiên, theo hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, rằm tháng 7 người Việt chỉ có lễ Vu lan báo hiếu và xá tội vong nhân chứ không có tháng "cô hồn". Người dân không phải kiêng kị như lời đồn.

 (Nguồn clip: Zing)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.