Xã hội

Thực hư thông tin vỡ đập thủy điện lớn nhất Nghệ An?

31/08/2018, 12:30
image

Công an huyện Tương Dương vào cuộc điều tra người tung tin đồn vỡ đập thủy điện Bản Vẽ gây hoang mang dư luận

tải xuống

Thủy điện Bản Vẽ tăng lưu lượng xả lũ từ 2.500 m3/s lên 4.300 m3/s

Sáng 31/8, trên mạng xã hội Facbook đăng tải thông tin vỡ đập thủy điện Bản Vẽ nhấn chìm nhiều bản làng, xã của các huyện Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn gây hoang mang dư luận.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND huyện Tương Dương (Nghệ An) khẳng định: Không có chuyện vỡ đập thủy điện Bản Vẽ như tin đồn trên mạng Facebook. Hiện mực nước đổ về thủy điện Bản Vẽ đang ở mức cao kỷ lục. Vì vậy, thủy điện đang xả lũ ở mức cao nhất trong lịch sử 4.300 m3/s.

“Các thủy điện tăng lượng xả lũ khiến nhiều bản làng, xã của huyện Tương Dương bị ngập sâu trong biển nước. Hiện, chính quyền địa phương, lực lượng công an, bộ đội đang nỗ lực di dời dân cùng tài sản đến nơi an toàn”, ông Hải nói.

lut2-15356745193531144828095

Nhiều xã ở Tương Dương chìm trong biển nước

Việc thủy điện Bản Vẽ tăng lưu lượng xả lũ khiến nhiều vùng hạ du bị ngập sâu. Hiện, cầu Bản Vẽ (xã Yên Na) nối với các bản khác trong xã đã bị gãy, cuốn trôi khiến nhiều bản làng bị cô lập.

Thượng tá Trần Phúc Tú - Trưởng Công an huyện Tương Dương cho biết: Hiện tại chúng tôi đang tổ chức xác minh động cơ, mục đích của người đăng tải tin đồn để có căn cứ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

>>>Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.