Thế giới

Thực hư Thủ tướng Liban vừa từ chức đang bị Saudi Arabia "giam giữ"

16/11/2017, 20:27

Tổng thống Liban Michel Aoun bất ngờ lên tiếng cáo buộc Saudi Arabia đang "giam giữ" Thủ tướng Saad Hariri.

saad-hariri-afp_fjse

Thủ tướng Liban Saad Hariri

Theo Reuters, hôm 15/11, Tổng thống Liban Michel Aoun bất ngờ lên tiếng cáo buộc Saudi Arabia đang "giam giữ" Thủ tướng Saad Hariri.

Nội dung đã được ông Michel Aoun đăng tải trên Twitter của Văn phòng Tổng thống Liban nói rằng Thủ tướng Hariri vẫn chưa trở về Liban trong suốt 12 ngày qua, đây là minh chứng của việc ông này đã bị Saudi Arabia "giam giữ" đồng thời nhấn mạnh hành động kể trên là trái với Công ước Vienna.

Hôm 4/11 vừa qua, trong một đoạn video được phát từ Saudi Arabia, Thủ tướng Hariri tuyên bố từ chức. Tuy nhiên, Tổng thống Aoun đã đề nghị giới chức Saudi Arabia cần làm rõ nguyên nhân vì sao Thủ tướng Hariri chưa trở về nước.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.