An ninh hình sự

Thực hư vụ thanh niên tóe máu đầu nghi CSGT truy đuổi

29/12/2016, 14:48
image

Đội trưởng Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an Hà Nội lên tiếng vụ "nam thanh niên bị truy đuổi và ngã xe".

csgt1-1482983460

CSGT khẳng định không có chuyện truy đuổi khiến anh Lê Sơn Tùng bị ngã xe.

Về clip ghi lại cảnh một nam thanh niên bị thương, chảy máu ở đầu, tay, kèm theo nội dung "nam thanh niên này bị CSGT truy đuổi", chiều 29/12, trao đổi với PV Báo Giao thông, Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội trưởng đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, nam thanh niên này được xác định là Lê Sơn Tùng (SN 1993, trú phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội).

"Nam thanh niên trên đi xe máy đèo 3, không đội mũ bảo hiểm, nồng độ cồn đo được là 0,45mg/lít khí thở. Hiện vụ việc đang được Đội Cảnh sát điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền", Trung tá Thiều Mạnh Ngọc nói và bác bỏ thông tin cho rằng thanh niên này ngã xe là do CSGT truy đuổi

Trước đó, tối qua 28/12, trên mạng xã hội facebook đăng tải đoạn video clip ghi lại cảnh một nam thanh niên bị thương, chảy máu ở đầu, tay, kèm theo nội dung nói rằng “nam thanh niên này bị CSGT truy đuổi nên đã bỏ chạy và ngã vào vỉa hè ở khu vực chân cầu Chương Dương, quận Hoàn Kiếm. 

"Không có chuyện CSGT truy đuổi khiến thanh niên ngã xe, mà khi chứng kiến người này ngã xe phía trước, CSGT đã tới đỡ họ dậy", Trung tá Thiều Mạnh Ngọc một lần nữa khẳng định. 

Xem thêm Video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.