Hồ sơ tài liệu

Thực hư vụ Triều Tiên xử tử Tổng tham mưu trưởng quân đội

10/02/2016, 19:50

Tướng Ri Yong Gil, Tổng tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên được cho là bị xử tử

xu-tu
Tướng Ri Yong Gil (thứ hai từ trái sang). (Ảnh: The Australian news)

Ngày 10/2, truyền thông Hàn Quốc đã loan tin Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên, Tướng Ri Yong-gil đã bị xử tử.

Theo truyền thông nước này, ông Ri bị xử tử hồi đầu tháng 2/2016 về tội tham nhũng.

Truyền thông Hàn Quốc khi đưa tin về sự kiện này đều dẫn "nguồn thạo tin Triều Tiên". Tuy nhiên, Tình báo Quốc gia Hàn quốc từ chối bình luận về thông tin này.

Tướng Ri Yong-Gil được bổ nhiệm làm chỉ quy quân đoàn 5 vào năm 2012. Năm 2013, vị này đứng đầu Cục tác chiến rồi làm Tổng tham mưu trưởng quân đội.

Tháng 8/2015, báo chí Hàn Quốc cũng loan tin về ông Ri khi vị này biến mất một thời gian.

Theo RIA, việc quan chức Triều Tiên bị thanh trừng xảy ra thường xuyên nhưng chủ yếu ở các mức độ như cách chức, cải tạo...

Việc xử tử quan chức hiếm khí được Triều Tiên Công khai. Năm 2013, Triều Tiên từng xác nhận về việc xử tử ông Jang Song Thaek, chú ông Kim Jong-un.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.