An ninh hình sự

Thuê khách sạn để... chế thuốc pháo

03/12/2016, 13:40
image

Từ miền Bắc vào Nghệ An, một nam thanh niên đã thuê khách sạn để chế thuốc pháo.

15292664_1316512691744979_1197973559_o

Các vật liệu nổ chế thuốc pháo được Hưng cất trong nhiều bao tải

Thông tin ban đầu, vào khoảng 15h chiều 2/12, các trinh sát thuộc Công an TP. Vinh, Nghệ An đã ập vào một khách sạn có địa chỉ ở phường Bến Thủy, TP. Vinh bắt quả tang Nguyễn Bá Hưng (26 tuổi, trú Quỳnh Phụ, Thái Bình) đang chế tạo thuốc pháo từ các vật liệu đã chuẩn bị từ trước.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ gồm một bao tải chất sợi nhỏ màu trắng có tên natri benzoat, một bao tải chất bột màu trắng có tên kali clorat, một lọ nhựa bên trong có chất bột màu đỏ có tên sắt 3 oxít, máy xay sinh tố, dao, kéo. Tổng trọng lượng các vật liệu để chế tạo thuốc pháo tại hiện trường gần 50 kg.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hưng cho biết đã vận chuyển các vật liệu nổ này từ miền Bắc vào TP.Vinh, để chế tạo thành phẩm thuốc pháo theo đặt hàng của một vị khách địa phương. Để che mắt lực lượng công an, Hưng đã thuê một khách sạn tại địa phương để chế tạo.

Được biết, sau khi chế tạo thành công, Hưng sẽ bán cho khách hàng giá 1 kg thuốc pháo là 320.000 đồng.

Hiện cơ quan công an đang điều tra và xử lý đối tượng theo pháp luật.

Xem thêm video Tàu chiến Mỹ đứng vững trước hơn 4 tấn thuốc nổ

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.