Điều tra

Thuê ô tô, cướp xe máy để đi trộm vàng

15/04/2017, 22:14
image

Nhóm đối tượng đã dùng kìm cộng lực cắt rào vào nhà dân trộm xe máy làm phương tiện đi trộm vàng.

Trom-xe-may-de-di-trom-vang

Công an tỉnh Bình Định  trao trả hơn 32 lượng vàng cho chủ tiệm vàng Kim Khánh. Ảnh: Tấn Tài.

Như Báo Giao thông đưa tin, ngày 15/4, Công an tỉnh Bình Định đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước bắt thêm một nghi can trong vụ trộm hơn 100 lượng vàng tại Bình Định và di lý về Bình Định để mở rộng điều tra.

Theo đó, nghi phạm thứ 2 tên Phan Phi Đệ (trú Bà Rịa - Vũng Tàu) bị Công an liên tỉnh bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Bình Phước. Bước đầu làm việc với công an, Phan Phi Đệ khai nhận, tối ngày 9/3, Đệ cùng một số đối tượng khác thuê ô tô hiệu Chevrolet 5 chỗ ngồi của một người dân ở xã Tân Hiệp (huyện Long Thành, Đồng Nai) ra Bình Định trộm vàng.

Sau khi xác định mục tiêu đột nhập là tiệm vàng Kim Khánh tại xã Hoài Hương (huyện Hoài Nhơn, Bình Định), Nguyễn Tiến Thiện (27 tuổi, trú ấp 1, xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, Đồng Nai) lái ô tô chở Đệ và một nghi phạm khác đi lòng vòng trên địa bàn huyện Hoài Nhơn.

Khi thấy xe máy hiệu Sirius BKS 77X2 - 9070 để trong sân nhà bà Võ Thị Nhiên (ở thôn Tài Lương 1, xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn), Đệ cùng đồng bọn dùng kìm cộng lực cắt rào trộm xe máy làm phương tiện đi trộm.

Sau khi trộm trót lọt 100 lượng vàng (trị giá hơn 2 tỉ đồng) tại tiệm vàng Kim Khánh, Đệ cùng đồng bọn vứt xe máy tại cánh đồng Phú Trăng (xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn) rồi lên ô tô chạy trốn về Đồng Nai. Đến 21 giờ ngày 10/3, Công an H.Hoài Nhơn và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định đã bắt được Nguyễn Tiến Thiện, thu giữ hơn 32 lượng vàng.

Xem thêm video Tàu hỏa đâm nát xe tải, 2 người chết:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.