Thế giới

Thương mại Trung Quốc-Triều Tiên tăng 10% bất chấp áp lực từ Mỹ

15/07/2017, 10:37

Dù Trung Quốc đang đứng trước áp lực phải có hành động kiềm chế Triều Tiên về chương trình hạt nhân, tên lửa.

34

Biên giới Trung Quốc - Triều Tiên

Dù Trung Quốc đang đứng trước áp lực phải có hành động kiềm chế Triều Tiên về chương trình hạt nhân, tên lửa, kim ngạch thương mại giữa hai nước vẫn tăng hơn 10% trong nửa đầu năm nay lên 2,55 tỉ USD, hãng tin Reuters dẫn lời đại diện Hải quan Trung Quốc ông Huang Songping cho biết.

Trong khi nhập khẩu từ Triều Tiên về Trung Quốc giảm 13,2 % xuống 880 triệu USD trong thời kỳ từ tháng 1 - 6/2017, xuất khẩu từ Trung Quốc sang Triều Tiên tăng 29,1% lên 1,67 tỉ USD. 

“Các hoạt động xuất khẩu chủ yếu tập trung vào sản phẩm may mặc, hàng hóa không nằm trong danh sách cấm của Liên hợp quốc”, ông Huang cho biết. 

“Là láng giềng của nhau, Trung Quốc và Triều Tiên vẫn duy trì trao đổi thương mại và kinh doanh bình thường”, ông Huang nói và cho biết thêm, các sản phẩm hàng hóa cho dân thường, những sản phẩm vì mục đích nhân đạo không nằm trong lệnh trừng phạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.