Trong nước

Thưởng nóng hai VĐV giành huy chương Paralympic 2016

13/09/2016, 14:25
image

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi thư mừng và quyết định thưởng nóng cho hai VĐV giành huy chương.

tùng

VĐV Võ Thanh Tùng đạt HCB nội dung 50m bơi tự do hạng thương tật S5 tạiParalympic Rio 2016.

Báo Giao thông đã đưa tin, vào rạng sáng nay (13/9), kình ngư Võ Thanh Tùng của đoàn TTNKT Việt Nam đã bước vào tranh tài ở chung kết nội dung 50m bơi tự do hạng thương tật S5 tại Paralympic Rio 2016.

Kết quả, Tùng cán đích thứ 2 với thời gian 33,94 giây và giành HCB. Thành tích này còn giúp Tùng phá kỷ lục châu Á 34,43 giây do chính anh thiết lập tại giải bơi người khuyết tật châu Âu mở rộng cách đây vài tháng.

Trước đó không lâu, VĐV Cao Ngọc Hùng đã giành được HCĐ Paralympic sau khi kết thúc nội dung ném lao với thành tích 43,27m, kém hơn người nhận HCB là Abdollah Heidari Til (Iran) đúng nửa mét.

>>>>Xem thêm video:

Ngay sau thành tích ấn tượng của hai VĐV này, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Nguyễn Ngọc Thiện đã gửi thư chúc mừng kèm mức thưởng nóng cho 2 vận động viên của đoàn thể thao khuyết tật Việt Nam. 

Cụ thể, mức thưởng cho VĐV Võ Thanh Tùng là 40 triệu đồng, HLV của Tùng được thưởng 15 triệu đồng.

VĐV Cao Ngọc Hùng được thưởng 20 triệu đồng và HLV của anh được thưởng 10 triệu đồng.

Theo lịch thi đấu, đoàn thể thao khuyết tật Việt Nam còn 3 nội dung nữa trước khi khép lại kỳ Paralympic 2016 ở Rio (Brazil). 

Theo đó, Võ Thanh Tùng còn thi 2 nội dung 50 m ngửa (ngày 17/9), 100 m tự do (18/9).Ngoài ra, vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Nhàn cũng sẽ thi nhảy xa, hạng khuyết tật T11 vào hôm 16/9.

Tính tới thời điểm này, đoàn TTNKT Việt Nam đã giành được tổng cộng 4 huy chương tại Paralympic Rio 2016. Trong đó có 1 HCV của Lê Văn Công (cử tạ), 1 HCB Võ Thanh Tùng (bơi lội) và 2 HCĐ Cao Ngọc Hùng (ném lao), Linh Phượng (Cử tạ).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.