Pháp luật

Thưởng “nóng” vụ bắt kẻ lừa nạp card qua facebook chiếm đoạt 2 tỷ

21/11/2016, 15:31
image

Thành ủy Đà Nẵng thưởng "nóng" cho Công an TP vì thành tích bắt đối tượng lừa nạp card qua facebook.

thưởng nóng
Ông Võ Công Trí (áo trắng) thay mặt Thành ủy Đà Nẵng thưởng "nóng" 20 triệu đồng cho Phòng PC46 Công an TP. Ảnh: Tấn Việt

Ông Võ Công Trí thay mặt Thành ủy Đà Nẵng thưởng "nóng" cho Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46) Công an TP Đà Nẵng 20 triệu đồng.

Theo điều tra, Nguyễn Hùng Dương (22 tuổi, quê Triệu Long, Triệu Phong, Quảng Trị) sau khi tốt nghiệp TTPT đã từ quê vào tạm trú tại quận Thanh Khê (Đà Nẵng) rồi đóng chân liên tục tại các tiệm Internet.

Dương đã dùng nhiều thủ thuật để tạo các đường link chứa mã độc ngụy trang bằng các nội dung hấp dẫn như trúng thưởng, giật gân… và dụ các Việt kiều đang sống ở nước ngoài tham gia.

Sau khi nhấp vào các đường link, người dùng đăng nhập lại mật khẩu facebook của mình để xem nội dung liền bị Dương chiếm quyền sử dụng facebook. Sau đó, Dương tìm hiểu cách trò chuyện của khổ chủ với bạn bè, người thân tại Việt Nam rồi đóng giả chủ facebook đó để lừa gạt.

Bằng cách dựng chuyện cần card điện thoại nhà mạng Việt Nam để chơi game và kinh doanh dịch vụ nạp tiền ảo cho các game thủ ở nước ngoài, Dương nhờ mua card 100.000 đồng với giá 10 USD, card 500.000 đồng với giá 50 USD… Số card chiếm được, Dương lên mạng quy đổi thành tiền mặt.

Điều tra được biết, Dương đã hack hơn 111 tài khoản facebook của các Việt kiều, lừa hàng trăm người ở nhiều tỉnh thành từ Bắc tới Nam, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng chỉ trong vòng hơn 1 năm qua.

nạp card điện thoại
Đối tượng Nguyễn Hùng Dương tại cơ quan công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Dương để điều tra về hành vi “dùng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng, đây là vụ án có tổng số tiền bị chiếm đoạt lớn nhất và nhiều bị hại nhất trên toàn quốc từ trước đến nay.

Phát biểu tại buổi khen thưởng, ông Trí cho rằng tội phạm công nghệ cao ngày càng hoạt động tinh vi, sử dụng nhiều thủ thuật để qua mặt cơ quan chức năng.

"Điều này đòi hỏi lực lượng công an phải bồi dưỡng nhân lực hơn nữa, đồng thời tham mưu cho lãnh đạo thành phố hoàn thiện thể chế, quy định... nhằm đấu tranh với tội phạm công nghệ cao. Nếu có khó khăn về cơ sở vật chất, con người..., đơn vị có thể đề xuất thành phố hỗ trợ, qua đó kiên quyết đấu tranh với loại tội phạm này" - ông Trí khẳng định.

Xem thêm clip Mâu thuẫn trên facebook, nữ sinh gọi bạn đi đánh lộn:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.