Thế giới

Thụy Điển muốn làm trung gian đàm phán với Triều Tiên

16/10/2017, 21:11

Thụy Điển tuyên bố sẵn sàng làm trung gian hòa giải trong các cuộc đàm phán với Triều Tiên.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un có sẵn sàng cho đàm phán?

Ngày 16/10, Ngoại trưởng Thụy Điển Margot Wallstrom cho biết nước này có thể đứng ra với tư cách trung gian hòa giải trong các cuộc đàm phán với Triều Tiên khi Bình Nhưỡng sẵn sàng với việc này.

"Tôi không muốn tạo ra ấn tượng rằng chúng ta có cơ hội để thay đổi tình hình hoàn toàn. Nhưng chúng ta ít nhất có một sự hiện diện ngoại giao, việc này dẫn đến sự tự tin của chúng ta, chúng ta có thể tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán, khi họ đã sẵn sàng". - bà Wallstrom nói với phóng viên trước cuộc họp của các Bộ trưởng Ngoại giao của các nước thành viên EU.

Tại cuộc họp hôm thứ Hai, các Ngoại trưởng sẽ tăng cường biện pháp trừng phạt cục bộ của EU đối với Triều Tiên.

Gần đây, Triều Tiên, bất chấp áp lực của cộng đồng quốc tế, vẫn tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhất trí áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Triều Tiên, theo đó hạn chế rất nhiều khả năng xuất, nhập khẩu của Bình Nhưỡng.

Nghị quyết 2375 đã thiết lập chế độ trừng phạt nghiêm ngặt nhất của cộng đồng quốc tế trong thế kỷ 21.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.