Thế giới

Thủy phi cơ lớn nhất thế giới của TQ sắp bay lần đầu tiên

05/12/2017, 20:29

Chiếc thủy phi cơ cỡ lớn AG600 của Trung Quốc sắp có chuyến bay đầu tiên.

zing_ag600_9

 Chiếc thủy phi cơ cỡ lớn AG600 của Trung Quốc 

Theo THX, mới đây, chiếc thủy phi cơ cỡ lớn AG600 của Trung Quốc vừa được tập đoàn công nghiệp hàng không Trung Quốc (AVIC) ra mắt trước đó được thông báo sắp có chuyến bay đầu tiên.

AVIC cho biết, đây sẽ là chiếc thủy phi cơ lớn nhất thế giới với độ dài 37m, sải cánh dài 38,8m và trọng tải cất cánh tối đa là 53,5 tấn.

Chiếc thủy phi cơ này có thể hút 20 tấn nước trong vòng 20 giây và vận chuyển tới 370 tấn nước chỉ với một thùng chứa nhiên liệu.

Được biết, AG600 có thể được sử dụng cho mục đích cứu hộ trên biển, dập tắt các đám cháy rừng, giám sát và bảo vệ môi trường biển

Ngoài những nhiệm vụ nói trên, AG600 có thể chở theo 50 hành khách hoặc hàng hóa khác. Một số nhà phân tích dự đoán, AG600 có thể sử dụng cho nhiệm vụ tiếp tế tại các đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi lấp trái phép trên Biển Đông. 

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.