Thế giới

Tiêm kích F-16 của Iraq bất ngờ không kích vào Syria

07/06/2018, 20:00

Quân đội Iraq đã mở cuộc không kích ngày 7/6 nhằm vào các mục tiêu IS ở phía Đông của Deir Ezzor, Syria.

F-16-Iraqi-Air-Force-from-top

Máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Iraq

Theo Bộ Quốc phòng Iraq, các máy bay chiến đấu F-16 được triển khai tại vùng nông thôn Hajjin, phía Đông của Deir Ezzor, nơi có một trung tâm chỉ huy quan trọng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. 

Mục tiêu trên được cho là đã bị phá hủy hoàn toàn.

IS, nhóm cực đoan từng chiếm một phần ba lãnh thổ Iraq, gần như đã bị đánh bại tại Iraq nhưng vẫn đặt ra mối đe dọa ở khu vực dọc biên giới Iraq-Syria.

Với sự đồng ý của chính quyền Damascus và Liên quân do Mỹ đứng đầu, Không quân Iraq đã tiến hành một số cuộc không kích nhằm vào IS.

Hiện các nhóm tàn quân IS vẫn hoạt động theo từng nhóm nhỏ dọc biên giới Syria-Iraq và tiếp tục tiến hành các vụ phục kích, ám sát và đánh bom trên khắp Iraq.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.