Trong nước

Tiền sử chấn thương đe dọa cơ hội của Tuấn Anh tại Nhật

11/02/2016, 06:20

Tuấn Anh luôn ra sân với cái đầu gối băng trắng và nguyên nhân là do chấn thương anh gặp phải từ năm 2012.

tuan-anh
Tuấn Anh có tiền sử chấn thương dây chằng đầu gối phải

Tại VCK U23 châu Á 2016, Tuấn Anh chỉ được sử dụng ở trận đấu cuối cùng do chưa bình phục hoàn toàn chấn thương dây chằng đầu gối. Đây là chấn thương Tuấn Anh gặp phải từ giải U21 Quốc tế 2015 và tái phát khi tập trung cùng U23 Việt Nam. Tuy nhiên, vấn đề với cái đầu gối trái của Tuấn Anh đã xuất hiện từ vài năm trước.

Trong một buổi tập trước Tết Nguyên đán 2012, Tuấn Anh bị dứt dây chằng đầu gối phải và phải rất lâu sau mới có thể bình phục. Vì thế, cho đến nay, cứ mỗi lần ra sân trong màu áo HAGL, U19 Việt Nam hay U23 Việt Nam, Tuấn Anh vẫn phải quấn những dải băng trắng ở chân nhằm tránh rủi ro tiềm ẩn.

Từ thông tin trên, nhiều ý kiến lo ngại ở một môi trường đòi hỏi cường độ vận động cao như J-League 2, Tuấn Anh tiếp tục phải hứng chịu những ảnh hưởng từ chấn thương dây chằng từ năm 2012. Không loại từ khẳ năng tiền vệ HAGL tiếp tục tái phát chấn thương và như vậy sẽ rất thiệt thòi cho Tuấn Anh trong việc cạnh tranh xuất đá chính tại Yokohama.

Ở một diễn biến khác, vào ngày 15/2 tới (mùng 8 Tết), Tuấn Anh sẽ lên đường sang Nhật hội quân cùng đội bóng mới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.