Ứng dụng

Tiếp nhận 2 ca nô đặc chủng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng

21/08/2018, 14:47

Lực lượng CSGT đường thuỷ Công an tỉnh Kiên Giang vừa tiếp nhận hai cano đặc chủng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng.

tiep-nhan-hai-cano-dac-chung-tri-gia-hon-1,5-ty-do

Một trong hai ca nô mà lực lượng CSGT đường thuỷ Kiên Giang vừa tiếp nhận

Sáng 21/8, Thượng tá Phạm Văn Quý, Phó trưởng Phòng CSGT đường thủy Công an tỉnh Kiên Giang cho biết: Cơ quan vừa tiếp nhận hai chiếc ca nô đặc chủng do Cục CSGT Bộ Công an bàn giao, nhằm phục vụ cho công tác tuần tra kiểm soát đường thủy nội địa trong địa bàn tỉnh ứng phó khí hậu, thời tiết cứu hộ cứu nạn vào mùa mưa bão.

Chiếc lớn có chiều dài 7m, thân vỏ bằng hộp kim nhôm, máy hiệu Yamaha (Nhật Bản) có công suất 100 CV, chở 7 người, trị giá là 1,1 tỷ đồng. Chiếc nhỏ dài 5m vỏ bằng hộp kim nhôm máy hiệu Yamaha công suất máy 80CV chở được 5 người trị giá 475 triệu đồng. Các bộ phận chuyên dụng kèm theo bao gồm hệ thống máy định vị, máy bộ đàm, còi hú, đèn pha công suất lớn, đèn quay, đèn báo hiệu... đảm bảo tuyệt đối đạt chuẩn theo phương tiện đặc chủng chuyên nghành, đáp ứng nhu cầu tuần tra kiểm soát trong điều kiện mới.

Đây là phương tiện được Cục CSGT Bộ Công an cấp cho CSGT đường thủy Kiên Giang từ nguồn kinh phí An toàn giao thông Trung ương theo định kỳ phân bổ hàng năm hoặc theo yêu cầu bổ sung phương tiện cho các địa phương có địa bàn rộng, phức tạp trong việc tuần tra kiểm soát, nhưng do thiếu phương tiện phục vụ, nhất là ứng phó kịp thời cứu hộ cứu nạn khi mưa bão đến.

Cũng theo Thượng tá Quý, phương tiện của lực lượng CSGT đường thủy Kiên Giang thời gian qua nhiều tàu, cano đã bị cũ kỹ, xuống cấp, hư hỏng nặng, đang nằm ụ chờ sửa chữa. Nguyên nhân do phương tiện chưa đồng bộ, máy công suất nhỏ nhưng vỏ tàu lại to. Mặt khác do tàu neo đậu lâu ngày trong vùng biển nên bị nước mặn biển ăn mòn; máy móc dễ hư hỏng... nên việc điều động tàu công tác luôn nhiều khó khăn .

Theo số liệu của Phòng CSGT đường thuỷ, từ tháng 6 đến tháng 8/2018, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang tai nạn đường thủy đã giảm đáng kể; không có người chết, người bị thương do TNGT đường thuỷ. Phòng CSGT đường thủy phối hợp Thanh tra giao thông tỉnh đã tuần tra kiểm soát trên 6.000 lượt; kiểm tra xử lý trên 2.000 phương tiện và bến bãi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thuỷ. Bên cạnh đó, Phòng CSGT đường thuỷ cũng tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi Luật Giao thông thủy nội địa bằng nhiều hình thức cho các tàu thuyền lưu thông trên các tuyến Rạch Giá, Hòn Đất, Hà Tiên, Phú Quốc và trên sông Cái Lớn, sông Cái Bé...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.