Đi ++

Tiếp tục khai quật khảo cổ tại di tích lăng miếu Triệu Tường

12/06/2018, 10:05

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa đồng ý dành 42,7 tỷ đồng đầu tư Dự án Nghiên cứu, khai quật khảo cổ bổ sung...

26

Lăng Triệu Tường

Theo đó, tổng diện tích khai quật điều chỉnh sẽ tăng từ 2.800m2 lên 4.000m2, trong đó diện tích khai quật bổ sung là 1.200m2 gồm các hạng mục khai quật Ủng thành phía Bắc, Ủng thành phía Đông, Ủng thành phía Tây. Chi phí nghiên cứu, khai quật khảo cổ, quản lý, tư vấn và các chi phí khác là 19,5 tỷ đồng, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân thuộc quy hoạch; cải dịch đoạn tuyến QL217B qua khu di tích là 23,1 tỷ đồng.

Di tích lăng miếu Triệu Tường được vua Gia Long cho xây dựng năm 1803, tại thôn Gia Miêu, xã Hà Long, huyện Hà Trung, là nơi phát tích của 9 chúa, 13 vua triều Nguyễn. Đây là công trình kiến trúc tưởng niệm - miếu thờ của vương triều Nguyễn, được xây dựng với quy mô lớn, có giá trị đặc biệt về kiến trúc và nghệ thuật trang trí điêu khắc. Nhiều nhà sử học coi khu di tích này là kinh thành Huế thu nhỏ. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.