Giao thông

Tiếp tục nghiên cứu nhiều giải pháp hút vốn đầu tư hạ tầng

28/09/2017, 09:41

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý 4/2017.

BT truong quang nghia chu tri hoi nghi

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa và các đồng chí Thứ trưởng chủ trì hội nghị

Sáng nay (28/9), Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý 4/2017. Tham dự có các đồng chí Thứ trưởng, lãnh đạo các cơ quan đơn vị chức năng.

Hoàn thành 9 công trình, giảm giá vé 35 trạm BOT

Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết, trong 9 tháng đầu năm, Bộ GTVT đã hoàn thành và đưa vào khai thác 9 công trình, dự án, trong đó có các dự án trọng điểm như đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện, hầm đường bộ qua Đèo Cả, cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đoạn Đà Nẵng - Tam Kỳ, nhà ga hành khách quốc tế CHKQT Đà Nẵng,... Đồng thời, hoàn tất công tác chuẩn bị, khởi công 9 công trình, dự án khác.

Tổng số thu phí sử dụng đường bộ 9 tháng năm 2017 ước đạt gần 5.000 tỷ đồng, đạt 80,7% kế hoạch; đã giải ngân trên 5.800 tỷ đồng cho cho các đơn vị quản lý và bảo trì đường bộ, đạt 82% kế hoạch chi cả năm. Đã tổng kết 5 năm hoạt động của Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương.

”Bộ GTVT đã báo cáo các đoàn giám sát của Quốc hội về các nội dung liên quan đến dự án BOT, ODA của ngành và giải trình các kết luận của Thanh tra Chính phủ đối với các dự án BOT. Đẩy nhanh công tác chuẩn bị để sớm triển khai xây dựng các dự án trọng điểm của ngành. Đến nay, Bộ GTVT đã báo cáo Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam; trao giải cuộc thi kiến trúc Nhà ga hành khách Dự án CHKQT Long Thành, phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi dự án GPMB CHKQT Long Thành để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XIV”, Thứ trưởng Đông nói và cho biết thêm, Bộ GTVT đã tiến hành lựa chọn tư vấn nước ngoài xây dựng phương án mở rộng, lập điều chỉnh quy hoạch CHKQT Tân Sơn Nhất; lựa chọn tư vấn trong nước rà soát, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam,...

ham deo ca

Hầm đường bộ qua Đèo Cả là dự án giao thông trọng điểm được hoàn thành, đưa vào khai thác cuối tháng 8/2017

Theo Thứ trưởng Đông, công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng 9 tháng năm 2017 của Bộ GTVT ước đạt 36.866 tỷ đồng, đạt 57% kế hoạch cả năm; đã lập, trình quyết toán 78 dự án, đạt 67% kế hoạch; hoàn thành thẩm tra, phê duyệt quyết toán 69 dự án, đạt 60% kế hoạch cả năm. Đã thực hiện giảm giá sử dụng dịch vụ đường bộ tại 35 trạm BOT.

Chủ động đối thoại với doanh nghiệp vận tải, kéo giảm TNGT

Trong 9 tháng đầu năm 2017, Bộ GTVT đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 6/8 văn bản QPPL  và 3/4 đề án , đạt 75% kế hoạch. Luật Đường sắt (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XIV, Bộ GTVT đang tập trung xây dựng các nghị định hướng dẫn để trình Chính phủ xem xét, ban hành. Từ đầu năm 2017 đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 9 văn bản QPPL và cho ý kiến đối với một đề án  do Bộ GTVT chủ trì trình. Hiện nay, Bộ GTVT đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành liên quan hoàn thiện 5 dự thảo văn bản QPPL, 5 chiến lược, quy hoạch và đề án khác đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để sớm được ban hành.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cũng cho biết, công tác quản lý vận tải và dịch vụ vận tải tiếp tục được triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ. Lãnh đạo và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT tiếp tục chủ động đối thoại với các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực vận tải... nhất là đối với các vấn đề mới như Uber, Grab, xe 4 chỗ có gắn động cơ, xe du lịch 2 tầng thoáng nóc chở khách du lịch... nhờ đó kịp thời tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp.

“Sản lượng vận tải 9 tháng đầu năm 2017 ước đạt 1.066 triệu tấn hàng, tăng 10,4%; đạt 3.013 triệu lượt hành khách, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2016; khối lượng luân chuyển hàng hóa ước đạt 198 triệu tấn.km, luân chuyển hành khách ước đạt 137 triệu HK.km; tăng 6,7% về luân chuyển hàng hóa và tăng 9% về luân chuyển hành khách so với cùng kỳ năm 2016”, Thứ trưởng Đông nói.

Về công tác bảo đảm ATGT, Thứ trưởng Đông cho biết, Bộ GTVT tăng cường các giải pháp bảo đảm ATGT trong các đợt cao điểm, các dịp nghỉ lễ, Tết. Công tác kiểm soát tải trọng xe tiếp tục được duy trì triển khai; đến nay đã có 28 thiết bị cân được lắp đặt tại trạm thu phí trên hệ thống quốc lộ; 9 tháng năm 2017, đã kiểm tra 191.712 xe, phát hiện, xử lý 21.551 trường hợp vi phạm, tước 6.967 giấy phép lái xe, xử phạt nộp Kho bạc Nhà nước 187 tỷ đồng. Công tác phòng, chống ùn tắc giao thông trên các tuyến quốc lộ trọng điểm, các thành phố lớn tiếp tục được chú trọng, triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ.

Tai nạn giao thông 9 tháng tiếp tục giảm trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2016, cả nước xảy ra 14.362 vụ, làm chết 6.125 người, bị thương 11.786 người. So với cùng kỳ năm 2016, giảm 1.049 vụ (giảm 6,81%), giảm 315 người chết (giảm 4,89%), giảm 1.687 người bị thương (giảm 12,52%.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Một số văn bản QPPL phải lùi, dừng tiến độ xây dựng hoặc đưa ra khỏi chương trình; vẫn còn trường hợp các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện đúng quy định về trình tự xây dựng văn bản QPPL, tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn đạt thấp so với kế hoạch đề ra, nhất là nguồn vốn TPCP và nguồn vốn kéo dài kế hoạch năm 2016; việc huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách để đầu tư phát triển KCHTGT ngày càng khó khăn,...

TT.Dong 28.9

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông phát biểu tại hội nghị

Tiếp tục nghiên cứu giải pháp hút vốn đầu tư hạ tầng

Về nhiệm vụ, giải pháp trong quý 4/2017, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho biết, Bộ GTVT sẽ tập trung nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cơ chế chính sách đẩy mạnh huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển KCHTGT; triển khai hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch năm 2017; tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án CHKQT Long Thành; hoàn thiện phương án mở rộng CHKQT Tân Sơn Nhất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2017; triển khai lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam,...

Đồng thời, Bộ GTVT tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung giải ngân các dự án, nhất là các dự án sử dụng nguồn vốn TPCP và nguồn vốn kéo dài kế hoạch năm 2016, phấn đấu hoàn thành đưa vào khai thác 31 công trình, dự án và hoàn tất các thủ tục để khởi công hai dự án; tổ chức thẩm định, phê duyệt quyết toán các dự án hoàn thành theo đúng kế hoạch; tập trung xử lý các tồn tại, bất cập tại các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cũng nhấn mạnh, Bộ GTVT tiếp tục chủ động phối hợp với Bộ Công an và các địa phương đẩy mạnh kiểm tra tải trọng xe, triển khai quy hoạch tổng thể trạm kiểm tra tải trọng xe  đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương nhất là các thành phố lớn như TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, triển khai các giải pháp đồng bộ để khắc phục ùn tắc giao thông,...

Ngoài ra, Bộ GTVT Tập trung hoàn thiện báo cáo tổng kết 3 năm tái cơ cấu SBIC và xây dựng phương án tái cơ cấu giai đoạn tiếp theo để trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định; phê duyệt giá trị doanh nghiệp và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam,...

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong ngành GTVT đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả để hoàn thành tốt nhiệm vụ quý 4/2017. Lãnh đạo Bộ GTVT cũng trực tiếp chỉ đạo quyết liệt từng vấn đề cụ thể. Báo Giao thông sẽ đăng tải các ý kiến đề xuất và chỉ đạo này trong số báo giấy phát hành ngày mai (29/9).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.