Thế giới

Tiếp tục phát hiện dầu loang, mảnh vỡ nghi của máy bay mất tích

09/03/2014, 15:51

Sau các nỗ lực tìm kiếm và điều tra, vụ máy bay của hãng Malaysia Airlines (MAS) mất tích tiếp tục xuất hiện nhiều tình tiết quan trọng, phát hiện nhiều vật thể lạ trôi nổi trên biển.

Sau các nỗ lực tìm kiếm và điều tra, vụ máy bay của hãng Malaysia Airlines (MAS) mất tích tiếp tục xuất hiện nhiều tình tiết quan trọng, phát hiện nhiều vật thể lạ trôi nổi trên biển.

Hình ảnh mảnh vỡ trôi trên biển do một hành khách Trung Quốc chụp được vào 6:50 sáng nay trên máy bay từ Bắc Kinh tới Kuala Lumpua
Hình ảnh mảnh vỡ trôi trên biển do một hành khách Trung Quốc chụp được vào 6:50 sáng nay trên máy bay từ Bắc Kinh tới Kuala Lumpua

Tiếp tục chụp được hình vết dầu loang, mảnh vỡ trôi nổi

Từ trực thăng tìm kiếm của Cơ quan thực thi luật biển Malaysia (MMEA), các nhân viên vừa chụp được hình ảnh 1 số vết dầu cách vị trí cuối cùng lúc máy bay còn liên lạc 20 hải lý về phía Nam.

Lúc 11:00 theo giờ địa phương, đội tìm kiếm của MMEA đã tìm thấy thêm “2,3 vết dầu loang dài có màu vàng nhạt” - Tổng giám đốc của MMEA, ông Datuk Mohd Amdan Kurish nói.

Ngoài ra, truyền thông Trung Quốc cũng đăng tải 1 số bức ảnh chụp một số vật thể được cho mảnh vỡ trên biển tại khu vực máy bay của MAS mất tích.

Những hình ảnh này do một hành khách Trung Quốc chụp được ở độ cao 11.000m từ cửa số máy bay lúc 6:50 sáng trên chuyến bay của MAS từ Bắc Kinh và hạ cánh an toàn tại Kuala Lumpur sáng nay. Theo thông tin hồ sơ, hành khách Trung Quốc chụp được bức ảnh này làm việc tại Ngân hàng Minsheng, Bắc Kinh.

Trong cuộc họp báo ngày 9/3, ông Li Jiaxiang, Giám đốc Cục quản lý hàng không dân dụng Trung Quốc cho biết đã phát hiện được một số mảnh vỡ trôi nổi trên biển tuy nhiên chưa xác minh được đó có phải là từ chiếc máy bay bị mất hay không.

Chuyến bay MH370 đã quay đầu trở lại

Tàu quân sự đang tìm kiếm ở khu vực biển phía Nam Việt Nam
Tàu quân sự đang tìm kiếm ở khu vực biển phía Nam Việt Nam

Trước đó, có thêm một số thông tin quan trọng khác như: chuyến bay 370 của Malaysia Airlines có lẽ đã thay đổi đường đi và quay trở lại phía Kuala Lumpua trước khi bị mất tích – các quan chức quân sự cho biết trong cuộc họp báo hôm 9/3.

Tuy nhiên, viên phi công này có lẽ đã không chuyển tín hiệu đến cho biết chiếc máy bay sẽ quay lại.

Thêm đó, theo Giám đốc Hàng không dân dụng Malaysia, ông Azharuddin Abdul Rahman, sau khi điều tra, đến nay đã phát hiện ra tổng cộng có 5 người đặt vé chuyến bay này nhưng không lên máy bay, cuối cùng hành lý của họ đã bị để lại.

Những tình tiết mới này ngày càng làm phức tạp thêm sự mất tích bí ẩn của chiếc Boeing 777-200ER chở 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn.

Các đội cứu hộ hiện đang mở rộng phạm vi tìm kiếm bao gồm cả bờ biển phía Tây của Malaysia. 40 con tàu và 22 trực thăng được huy động tìm kiếm tại Biển Đông ngày 9/2 để tìm dấu hiệu nơi chiếc máy bay có thể rơi xuống.

Một đội cứu trợ lớn, đa quốc gia đang tập trung mọi nỗ lực tìm kiếm gần Vịnh Thái Lan, Biển Đông.

Trang Trần (Theo CNN, Malaysia Insider)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.