Bên lề

Tiết lộ cách "săn vé" ở trận chung kết Việt Nam vs Malaysia

09/12/2018, 16:05

Để mua vé xem trận chung kết AFF Cup 2018 giữa Việt Nam vs Malaysia khán giả truy cập vào website: http://vebongdaonline.vn và www.vebongonline.com.vn

Tuyen-Viet-Nam-Vao-C

Sau trận thắng của tuyển Việt Nam trước Philippines tại trận bán kết lượt về, người hâm mộ bắt đầu "săn" vé xem chung kết AFF Cup 2018. Ảnh: báo Lao động

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa công bố một số điều chỉnh trong việc bán vé trận chung kết lượt về giữa tuyển Việt Nam và Malaysia trên sân Mỹ Đình. 

Theo đó, vé trận chung kết AFF Cup trên sân Mỹ Đình sẽ được VFF mở bán qua online thành từng đợt. Mỗi đợt sẽ cách nhau khoảng 6 tiếng, diễn ra trong hai ngày 10 và 11/12. Tuy nhiên, VFF chưa nói rõ họ sẽ bán bao nhiêu vé qua hình thức online.  Có 4 mệnh giá được bán ra trong trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình là 200.000 - 350.000 - 500.000 - 600.000 đồng.

Để mua vé xem trận chung kết AFF Cup 2018 lượt về giữa Việt Nam vs Malaysia (diễn ra vào ngày 15/12) thì truy cập 4 website sau:

http://vebongdaonline.vn

http://vebongda.vff.org.vn/

https://ticketonline.vff.org.vn/

www.vebongonline.com.vn

Đây là thông tin được chính Tổng thư kí VFF Lê Hoài Anh chia sẻ hôm 7/12. "Dự kiến lần này mỗi lần đăng ký, một khách hàng sẽ chỉ được mua 2 vé, thay vì 4 vé như ở bán kết. Chúng tôi muốn tăng số lượng người hâm mộ được mua vé", ông Hoài Anh nói.

Ở trận bán kết lượt về giữa Việt Nam vs Philppines diễn ra hôm 6/12 tại Mỹ Đình, VFF đã chuyển từ hình thức bán vé tại các quầy sang bán vé online. Thời điểm ấy, mỗi một người đăng kí được mua tối đa 4 vé.

VFF bán 20.000 vé qua kênh online nhưng do lượng người mua quá đông nên trang bán vé online của VFF liên tục bị quá tải dẫn đến tình trạng nhiều người không mua được vé. Việc giảm số lượng mua vé của mỗi người đăng kí cũng cho thấy VFF đã và đang tạo điều kiện tốt nhất để nhiều người có cơ hội mua vé online hơn.

Ngoài việc điều chỉnh về số lượng vé bán cho mỗi người, để giúp người hâm mộ có thể đặt mua vé thuận lợi hơn, VFF đã có những điều chỉnh về mặt kĩ thuật.

Ông Lê Hoài Anh cho biết: “Rút kinh nghiệm từ đợt bán trước, Ban tổ chức sẽ không tiết chế lượng khách hành giao dịch. Việc không giới hạn số lượng người đặt vé có thể sẽ giúp người mua thoải mái hơn vì chúng tôi sẽ thông báo rất rõ vé đã, đang bán được bao nhiêu và hết hay chưa để họ tiếp tục đặt hoặc nếu đã hết thì không phải “săn” nữa, đợi sang khung giờ sau. Mệnh giá vé có tăng hơn một chút so với bán kết lượt về”.

Như Báo Giao thông đã đưa tin trước đó, tại lần bán vé này, BTC bắt đầu bán vé từ 10h00 ngày 10/12/2018 (thứ Hai) đến 10hh00 ngày 11/12/2018 (thứ Ba). BTC sẽ tiến hành mở bán thành các đợt: 10h00, 16h00, 22h00 ngày 10/12 và 10h00 ngày 11/12/2018. Ngay khi hết vé của mỗi đợt mở bán sẽ có thông báo cụ thể.

Người mua thanh toán bằng thẻ ATM nội địa, thẻ credit… Mỗi người chỉ được mua 1 lần bằng Chứng minh Nhân dân/Thẻ căn cước công dân và chỉ được đặt tối đa 2 vé cùng mệnh giá cho 1 người/lần đặt lệnh.

Khách hàng có 2 lựa chọn nhận vé: qua dịch vụ Bưu điện Việt Nam (VN Post) (có địa chỉ tại 12 quận nội thành Hà Nội) hoặc nhận tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đường Lê Quang Đạo, P. Phú Đô, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, từ 9h đến 16h30 các ngày 13/12 và 14/12/2018. Khi nhận vé khách hàng cần có CMND/Thẻ căn cước gốc để đối chiếu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.