Hồ sơ tài liệu

Tiết lộ chấn động tổ chức đứng sau vụ ám sát Đại sứ Nga

21/12/2016, 10:39
image

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã có những tiết lộ chấn động về tổ chức đứng sau vụ ám sát Đại sứ Nga.

gunman2-0129

Kẻ sát nhân bắn gục Đại sứ Nga có thể đã hành động theo yêu cầu của tổ chức Gulenist Terror Cult (FETO).

Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ hôm 20/12 vừa qua đã tiết lộ với người đồng cấp phía Mỹ, ông John Kerry, về danh tính tổ chức được cả Thổ Nhĩ Kỳ và Nga cho là đứng đằng sau vụ ám sát Đại sứ Andrei Karlov, theo Daily Sabah.

Bị tố liên quan vụ ám sát Đại sứ Nga, Mỹ nói gì?

Cụ thể, trong cuộc điện đàm theo yêu cầu của phía Mỹ, Bộ trưởng Mevlut Cavusoglu cho biết cả Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đều biết rằng tổ chức Gulenist Terror Cult (FETO) là những kẻ đứng đằng sau vụ ám sát Đại sứ Andrei Karlov.

Một điều đặc biệt là FETO chính là tổ chức được điều hành bởi giáo sỹ đang lưu vong tại Mỹ Fetullah Gulen.

Ông Gulen cũng chính là nhân vật được xem là kẻ chủ mưu đằng sau âm mưu đảo chính bất thành của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tại Ankara và Istanbul vào ngày 15/7 năm nay.

Xem thêm video:

Các cơ quan chức năng của Thổ Nhĩ Kỳ hiện vẫn đang tập trung làm rõ động cơ thực sự của vụ ám sát Đại sứ Nga. Hiện tại, tổng cộng 6 người thân của hung thủ đã bị tạm giữ để thẩm vấn.

Ở một diễn biến có liên quan, Ngày 20/12, thi thể của Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrei Karlov – người đã bị ám sát tại thủ đô Ankara đã được đưa về Moscow, Nga sau một lễ tiễn đưa đầy trang nghiêm tại sân bay Esenboga.

Mẹ và vợ ông Karlov, bà Marina Karlov và Maria Karlov cùng Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trở về Nga từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Quan tài của vị Đại sứ xấu số được phủ quốc kỳ Nga và khiêng lên máy bay trong một buổi lễ đặc biệt. Ông được vinh danh vì cái chết của mình.

Ngay sau khi vụ ám sát ông Karlov xảy ra, Thổ Nhĩ Kỳ cam kết sẽ hợp tác đầy đủ với Nga để điều tra và xử lý vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.